Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi: Khảo sát bố trí dân cư vùng thiên tai, biên giới và hải đảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Khảo sát bố trí dân cư vùng thiên tai, biên giới và hải đảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư tại các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo, vùng dân di cư tự do và khu vực rừng đặc dụng giai đoạn 2026-2030.

Đoạn đường lầy lội tại thôn Đăk Manh 2, xã Ngọc Tụ khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Bá Tứ.
Đoạn đường lầy lội tại thôn Đăk Manh 2, xã Ngọc Tụ khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Bá Tứ.

Theo Văn bản số 365/CCPTNT-PTNT ngày 15/5/2026, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường  tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND các xã Đăk Tô, Ngọc Tụ, Kon Đào, Măng Ri, Tu Mơ Rông và Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khảo sát thực tế tình hình dân cư tại địa phương.

Cụ thể, đợt khảo sát tập trung vào các khu vực còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, điều kiện sinh hoạt và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nguy cơ sạt lở, thiên tai.

Chị Y Thao, ở xã Ngọc Tụ cho biết, nhiều tuyến đường tại địa phương hiện vẫn chủ yếu là đường đất nên việc đi lại gặp nhiều trở ngại, đặc biệt vào mùa mưa.

“Mỗi khi mưa xuống là đường lầy lội, xe cộ khó lưu thông; còn mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Người dân đi làm, học sinh đến trường đều rất vất vả”, chị Thao nói.

Theo nhiều người dân ở  các xã phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hộ dân cũng bày tỏ mong muốn sớm được bố trí nơi ở mới ổn định để yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Đồng thời, quy hoạch, sắp xếp lại dân cư không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn tạo cơ hội để người dân an cư, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.

Ghi nhận thực tế của PV,  tại nhiều khu vực thuộc các xã Đăk Tô, Ngọc Tụ, Kon Đào, Măng Ri, Tu Mơ Rông và Đăk Tờ Kan vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt.

Người dân đi lại đoạn đường qua xã Ngọc Tụ khó khăn. Ảnh: Bá Tứ.
Người dân đi lại đoạn đường qua xã Ngọc Tụ khó khăn. Ảnh: Bá Tứ.

Cạnh đó, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã chủ yếu là đường đất, xuống cấp nghiêm trọng nên việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa.

Ông Phan Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Tụ cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong quá trình khảo sát, rà soát hiện trạng dân cư và nhu cầu thực tế của người dân.

Theo ông Tuân, việc xây dựng kế hoạch bố trí dân cư giai đoạn mới có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, thiên tai; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Việc khảo sát, xây dựng kế hoạch bố trí dân cư được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng phát triển kinh tế, xã hội bền vững tại các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn tới.

Bá Tứ