Quảng Ngãi: Khởi sắc CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” và “Quỹ vì người nghèo”

TẤN THÀNH – CHÍ ĐẠI 16/10/2015 09:50

Sáng ngày 16-10, UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (CVĐ) và 15 năm “Quỹ vì người nghèo”. Sau 20 năm triển khai thực hiện hai CVĐ nói trên, Quảng Ngãi đã gặt hái được những thành công đáng trân trọng. Hơn thế nữa CVĐ đã thực sự lan rộng, thấm sâu trong từng cộng đồng khu dân cư (KDC), trở thành phong trào thi đua chung của toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kin

Quang cảnh Hội nghị tổng kết CVĐ “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm
“Quỹ vì người nghèo”.

Khởi sắc cuộc vận động!

Phát biểu khai mạc bà Đinh Thị Hồng Minh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh nhấn mạnh: “Trong những năm qua hưởng ứng CVĐ do UB TƯ MTTQVN phát động, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa phương nên đã thực hiện được nhiều kết quả thiết thực góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, VH-XH, giữ vững ANQP trên địa bàn tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được cũng cố một cách toàn diện”.

Để triển khai thực hiện CVĐ đạt hiệu quả, ngay từ đâu BTT UB MTTQ tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cấp Mặt trận trong tỉnh đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả CVĐ bằng nhiều biện pháp cụ thể, triển khai sâu rộng đến 3.022 KDC thuộc 1.115 thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh.

Đinh Thị Hồng Minh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đến nay toàn tỉnh có 260.809/328.090 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hoá (đạt 79,4%), trong đó có 137.308 hộ được công nhận 3 năm liên tục, 61.195 hộ được công nhận 5 năm liên tục; 867/1.115 thôn, tổ dân phố văn hóa, 1.702/1.987 cơ quan được công nhận danh hiệu văn hoá, toàn tỉnh có 2.295/3.022 KDC đạt danh hiệu KDC tiên tiến, chiếm tỉ lệ 75,94%.

Đối với các huyện miền núi, CVĐ đã được triển khai mạnh mẽ, đều khắp ở các KDC. Ở các huyện ven biển và hải đảo, tập trung phát triển kinh tế biển. Theo đó, nhân dân ở nhiều xã ven biển đã đầu tư đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ, vừa khai thác hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Như tại huyện đảo Lý Sơn đến nay đã có có 409 tàu thuyền khai thác và dịch vụ thu mua hải sản với tổng công suất 55.072 CV, giải quyết 2.009 lao động. Vận động ngư dân đóng mới tàu thuyền công suất lớn để đánh bắt xa bờ ở 2 ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa; đầu tư vốn phát triển nuôi trồng hải sản. Nhiều hộ gia đình có thu nhập cao như ông Trương Nuôi ở thôn Đông, xã An Hải – Lý Sơn với mô hình nuôi tôm hùm và cá mú thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Hay như huyện Bình Sơn có 1.243 tàu thuyền với 149.085 CV, giải quyết 10.305 lao động, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao nhờ khai thác hải sản như hộ ông Dương Minh Thuận thu nhập 300 triệu đồng/năm; huyện Đức phổ có 1.422 tàu thuyền đánh bắt xa bờ, công suất 325.740CV, giải quyết cho hơn 11.000 lao động;…

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh đã đóng góp 802.431 ngày công và 560,1 tỷ đồng để xây dựng GTNT, đóng góp để kiên cố hoá 5.404 km kênh mương nội đồng, giúp nhau 259,972 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Như nhân dân huyện Bình Sơn đã hiến 63.557 m2 đất và hàng ngàn cây cối, tường rào cổng ngỏ để mở rộng đường GTNT, đóng góp hơn 20 tỷ đồng xây dựng mạng lưới điện nông thôn, 5,7 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa nhà sinh hoạt KDC, nhiều địa phương khác cũng làm rất tốt công tác này. Đến nay sau 5 năm thực hiện NTM, toàn tỉnh có 2 xã đạt 19 tiêu chí và dự kiến cuối tháng 10 có thêm 8 xã đạt 19 tiêu chí, 16 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 51 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 58 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí,...

Công tác giáo dục đào tạo ngày càng được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là trong xây dựng cơ sở vật chất trường học, chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Điển hình như huyện Mộ Đức, trong 20 năm qua đã đầu tư 174 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, xây dựng trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được MTTQ các cấp chú trọng.

Hiệu quả “Quỹ vì người nghèo”

Từ năm 1995 đến nay, Quỹ Cứu trợ các cấp trong tỉnh đã vận động hơn 105 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 15 năm qua “Quỹ vì người nghèo” đã huy động được 186,763 tỷ đồng. Từ nguồn huy động được, các cấp đã hỗ trợ xây mới 11.382 nhà, sửa chữa 978 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; chuyển UBND tỉnh 87,9 tỷ đồng để cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ xây dựng 12.596 nhà ở cho hộ nghèo. Ngoài ra còn thực hiện các hình thức hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phương tiện làm ăn như tặng bò, heo giống; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh,...

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các hội đoàn thể còn vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình ASXH được 297,3 tỷ đồng. Cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã đóng góp hơn 174,3 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 13.548 nhà tình nghĩa, lập và trao hàng nghìn sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách; đã vận động phụng dưỡng đến suốt đời 1.097 Mẹ VNAH, hiện còn sống 515 Mẹ. Công tác tìm kiếm hài cốt và qui tập mộ liệt sĩ cũng được nhân dân, chính quyền các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm… Khó có thể nói hết những gì mà qua hai CVĐ, Mặt trận các cấp ở Quảng Ngãi đã thực hiện được. Những rõ ràng những kết quả đã thực hiện được rất đáng được trân trọng!

Ngư dân Quảng Ngãi ra khơi bám biển khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Nhận định về sự thành công của hai CVĐ, bà Đinh Thị Hồng Minh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh khẳng định: “Hai CVĐ đã hợp ý Đảng, lòng dân nên được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, nhờ vậy đã tạo nên phong trào thi đua mạnh. CVĐ đã góp phần mở rộng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”. Bà Minh cũng cho rằng, Mặt trận đã tự khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng được nâng cao về tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Khởi sắc CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” và “Quỹ vì người nghèo”