Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi: Lần đầu ghi nhận rái cá, chim hồng hoàng quý hiếm tại rừng Chư Mom Ray

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Lần đầu ghi nhận rái cá, chim hồng hoàng quý hiếm tại rừng Chư Mom Ray

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 17/3, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa lần đầu ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật quý hiếm là rái cá và chim hồng hoàng thông qua hệ thống bẫy ảnh trong rừng.

Rái cá ghi nhận tại rừng Chư Mom Ray. Ảnh: CV.
Rái cá ghi nhận tại rừng Chư Mom Ray. Ảnh: CV.

Trước đó, vườn đã lắp đặt khoảng 280 máy ảnh tự động nhằm theo dõi đa dạng sinh học. Dữ liệu thu thập từ cuối năm 2025 đến giữa tháng 3/2026 cho thấy hệ thống này đã ghi nhận khoảng 30 loài động vật hoang dã.

Đáng chú ý, rái cá và chim hồng hoàng đều thuộc nhóm IB, là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Trong đó, bẫy ảnh ghi nhận một cá thể chim hồng hoàng, là loài chim lớn sống trên cây, khi trưởng thành có thể nặng tới 3kg, sải cánh gần 1m. Hình ảnh được ghi lại khi cá thể này xuống đất tìm thức ăn.

Đối với rái cá, đây là loài có giá trị cao về da và lông nên thường xuyên bị săn bắt, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Việc ghi nhận hình ảnh rái cá và chim hồng hoàng cũng là lần đầu tiên tại khu vực rừng do vườn quản lý.

Chim hồng hoàng quý hiếm tại rừng Chư Mom Ray. Ảnh: CV.
Chim hồng hoàng quý hiếm tại rừng Chư Mom Ray. Ảnh: CV.

Ngoài 2 loài trên, hệ thống bẫy ảnh còn ghi nhận nhiều loài khác như khỉ, vượn, voọc chà vá, gà lôi, mang thường, mèo rừng, rắn và các loài bò sát.

Theo Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, kết quả này cho thấy hệ sinh thái rừng đang được bảo vệ tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài động vật hoang dã sinh sống và phát triển.

Chí Đại - Nguyễn Tín