Quảng Ngãi: Lãnh đạo tỉnh cùng người dân đi bầu cử
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 1,4 triệu cử tri tỉnh Quảng Ngãi nô nức tham gia Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.

Tại khu vực bỏ phiếu số 20, Ban Bầu cử số 7 phường Cẩm Thành, đặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, hẻm 114 Lê Trung Đình, tỉnh Quảng Ngãi, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cử tri.

Trong diễn văn khai mạc, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 20 nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.
Sau khi công bố nội quy phòng bỏ phiếu và hướng dẫn quy trình bầu cử, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Ngay sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cùng các đại biểu và cử tri đã bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 1.546 khu vực bỏ phiếu, trong đó 19 khu vực được bố trí riêng cho lực lượng vũ trang và bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cử tri tham gia bầu cử.

Tại các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia bầu cử theo đúng quy định.
Thượng sĩ Hồ Văn Vũ, Tiểu đội trưởng Trung đội vệ binh, Phòng Tham mưu cho biết đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì nghiêm chế độ trực và tuần tra bảo vệ các khu vực bỏ phiếu, đồng thời bố trí thời gian luân phiên để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền công dân.

“Bản thân tôi rất vinh dự khi được thực hiện quyền công dân của mình, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất”, Thượng sĩ Hồ Văn Vũ chia sẻ.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa tham gia bầu cử đầy đủ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra “đúng, đủ, sớm”.
Không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi tại các địa phương miền núi. Tại xã Minh Long, từ 7 giờ sáng, đông đảo cử tri đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn 3 để thực hiện quyền công dân. Toàn xã có 7.151 cử tri, được bố trí tại 16 khu vực bỏ phiếu.

Dù đã nhiều lần tham gia bầu cử, bà Đinh Thị Hồng, cử tri người Hrê ở thôn 3 vẫn không giấu được niềm phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay.
Bà Hồng bày tỏ, mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, có thêm chính sách hỗ trợ để bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Tại các địa bàn biên giới và hải đảo, ngày hội bầu cử cũng diễn ra trong không khí sôi nổi. Ở các xã biên giới như Bờ Y, Dục Nông, Mô Rai và đặc khu Lý Sơn, từ sáng sớm cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 25, thôn Đăk Mế, xã Bờ Y, bà Y Pế (84 tuổi) cho biết dù tuổi cao nhưng vẫn dậy sớm đến điểm bỏ phiếu.
“Chúng tôi mong lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, gần dân, hiểu dân để đại diện cho Nhân dân, quan tâm nhiều hơn đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng biên giới”, bà Pế chia sẻ.
Để bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện được quyền bầu cử, tại một số địa phương, các tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cho cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu.

Trong sáng 15/3, tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến nhà cho 20 cử tri, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría, giúp các cử tri trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.

Không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri trên khắp địa bàn tỉnh đã góp phần tạo nên ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết và niềm tin của nhân dân Quảng Ngãi đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.