Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài gây sụt lún, hư hỏng một số đoạn trên Quốc lộ 40
Sau các đợt mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 40 đoạn qua xã Tu Mơ Rông và xã Măng Ri xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều tuyến giao thông lên các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Trong đó, Quốc lộ 40 - tuyến đường quan trọng kết nối giữa Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) đi Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) bị xuống cấp nặng.
Tại một số đoạn dẫn vào khu vực Tu Mơ Rông và Măng Ri, mặt đường xuất hiện hư hại rõ rệt. Nước mưa chảy tràn qua mặt đường kéo theo đất đá từ taluy dương xuống, vùi lấp một phần lòng đường.
Một số vị trí xuất hiện vết nứt, sụt lún, tạo thành những điểm gồ ghề, khiến phương tiện lưu thông khó khăn, nhất là xe máy và ô tô nhỏ.
Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng hư hỏng trên tuyến đường còn tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân vùng cao. Quốc lộ 40 là tuyến giao thông được sử dụng để vận chuyển nông sản, hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi học, đi làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
Ông A Chung, người dân sinh sống tại xã Măng Ri cho biết, “vào mùa mưa, việc lưu thông trên tuyến đường luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Khi xuất hiện mưa lớn, đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống mặt đường, buộc người dân phải dừng phương tiện chờ xử lý mới có thể tiếp tục hành trình”.
Đáng lo ngại, tại một số điểm sụt lún, nền đường có dấu hiệu tiếp tục bị ảnh hưởng nếu mưa lớn kéo dài. Những vị trí này nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục mở rộng, gây mất an toàn giao thông, thậm chí làm gián đoạn việc đi lại và nguy cơ chia cắt cục bộ khu dân cư vùng cao.

Trao đổi với pv Báo Đại Đoàn kết về giải pháp xử lý tình trạng mất an toàn giao thông tại nhiều đoạn đường sạt lở xuống cấp, ông Nguyễn Phúc Nhân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 40 ghi nhận nhiều đoạn xuất hiện tình trạng sụt lún nghiêm trọng, điển hình như các đoạn 40a, 40b, 40c. Trước mắt, địa phương mới chỉ bố trí được nguồn kinh phí trung hạn để khắc phục, sửa chữa nhỏ lẻ. Về lâu dài, để xử lý triệt để các vị trí sụt lún này và nâng cấp toàn bộ hạ tầng giao thông trên tuyến, cần phải đưa vào danh mục đầu tư công nhằm thu hút nguồn kinh phí lớn hơn.”

Trước tình trạng trên, chia sẻ với pv Báo Đại đoàn kết, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết: “Chính quyền và người dân mong muốn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi sớm kiểm tra, đánh giá toàn diện mức độ hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 40, đồng thời có phương án xử lý các điểm sạt lở, sụt lún để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão cho nhân dân trên địa bàn”.
Đối với những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, cần tăng cường biển cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng theo dõi, trực tại các điểm xung yếu khi xảy ra mưa lớn. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh
Về lâu dài, việc gia cố taluy, hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý nền đường và sửa chữa mặt đường tại các vị trí xuống cấp cần được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng hư hỏng tái diễn.
Quốc lộ 40 không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn giữ vai trò kết nối đời sống, sản xuất của người dân các xã ở vùng "Quốc bảo” - Sâm Ngọc Linh . Việc sớm khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún do mưa bão sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, duy trì kết nối vùng và tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.