Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Quảng Ngãi: Người phát hiện tượng thần khỉ Hanuman được thưởng hơn 92 triệu đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Người phát hiện tượng thần khỉ Hanuman được thưởng hơn 92 triệu đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 18/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-BVHTTDL về việc chi thưởng cho ông Dương Đình Lục, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, là người phát hiện và giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman cho Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi.

Tượng thần khỉ Hanuma có niên đại cả nghìn năm. Ảnh: CV.
Tượng thần khỉ Hanuma có niên đại cả nghìn năm. Ảnh: CV.

Theo quyết định, ông Lục được thưởng hơn 92 triệu đồng do có công phát hiện, giao nộp cổ vật cho Nhà nước. Khoản kinh phí này được thực hiện trong năm 2026, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2026 của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi.

Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện việc chi thưởng cho ông Lục theo quy định.

Trước đó, ngày 21/8/2025, Báo Đại đoàn kết đưa tin, "Quảng Ngãi: Phát hiện tượng thần khỉ Hanuman Champa dưới biển" phản ánh về việc, tháng 3/2021, trong lúc đi câu cá tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, nay thuộc xã Vạn Tường, ông Lục phát hiện một tượng đá nằm dưới lớp cát, cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu khoảng 4m.

Bức tượng nặng khoảng 150kg nên ông Lục phải huy động người thân thuê phương tiện trục vớt, đưa về nhà. Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người tìm đến hỏi mua, trong đó có người trả giá khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Lục không bán và sau đó giao nộp cổ vật cho cơ quan chức năng theo vận động của chính quyền địa phương.

Năm 2023, ông Lục bàn giao tượng cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để nghiên cứu, xác định giá trị. Kết quả giám định xác định đây là tượng thần khỉ Hanuman, có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII.

Tượng được chế tác bằng đá sa thạch hạt mịn, cao 84cm, rộng 40cm, nặng khoảng 150kg. Tượng gồm bệ đá hình bát giác cao 14cm và phần thân cao 70cm, thể hiện thần Hanuman trong tư thế ngồi.

Theo các chuyên gia, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, phản ánh kỹ thuật điêu khắc tinh xảo cùng ảnh hưởng của Ấn Độ giáo tại khu vực. Việc ông Lục giao nộp hiện vật góp phần bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị cổ vật, phục vụ công chúng.

Nguyễn Tín