Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Quảng Ngãi: Phiên chợ nông sản, dược liệu Măng Đen thu hút đông đảo du khách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Phiên chợ nông sản, dược liệu Măng Đen thu hút đông đảo du khách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 3/1, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nằm trong chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen 2026, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Phiên chợ nông sản và dược liệu Măng Đen, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan các gian hàng tại Phiên chợ nông sản, dược liệu Măng Đen. Ảnh: CV.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan các gian hàng tại Phiên chợ nông sản, dược liệu Măng Đen. Ảnh: CV.

Hoạt động này, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, dược liệu đặc trưng và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch xanh-sạch-bền vững cho địa phương.

Phiên chợ quy tụ hơn 20 gian hàng với hàng trăm sản phẩm mang đậm bản sắc vùng cao, gồm nông sản, dược liệu, sản phẩm thủ công truyền thống và các mặt hàng OCOP tiêu biểu của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Các sản phẩm dược liệu trưng bày tại phiên chợ chủ yếu có nguồn gốc tự nhiên, được sử dụng trong y học cổ truyền và có giá trị kinh tế cao như sâm Ngọc Linh, tam thất, đinh lăng, cà gai leo, atiso… Trong đó, nhiều loại được đánh giá là quý hiếm, có tiềm năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của vùng núi.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cắt băng khai mạc Phiên chợ nông sản, dược liệu Măng Đen năm 2026. Ảnh: CV.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cắt băng khai mạc Phiên chợ nông sản, dược liệu Măng Đen năm 2026. Ảnh: CV.

Tham gia phiên chợ, ông Nguyễn Xuân Giao, hộ kinh doanh trầm hương tại xã Dục Nông cho biết, các hoạt động trưng bày, giao thương là cơ hội để các cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

“Tôi mong chợ phiên Măng Đen được tổ chức thường xuyên để nhiều cơ sở sản xuất có thêm điều kiện kết nối với du khách”, ông Giao chia sẻ.

Riêng tại xã Măng Đen, hiện có hơn 51 doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 1.300 tỷ đồng.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng xứ lạnh như rau, củ, quả ôn đới, cà phê Arabica, dược liệu quý đã từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Các hoạt động giao thương, chợ phiên được xem là cầu nối giúp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ gắn với phát triển du lịch.

Theo ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu quý. Chính quyền đang định hướng xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu Măng Đen, lấy người dân làm trung tâm trong chuỗi giá trị, có sự đồng hành của doanh nghiệp và Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan gian hàng sâm Ngọc Linh. Ảnh: CV.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tham quan gian hàng sâm Ngọc Linh. Ảnh: CV.

Tỉnh Quảng Ngãi xác định sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thương mại gắn với sự kiện văn hóa-du lịch, từng bước hình thành các chợ phiên và điểm giao thương ổn định, góp phần quảng bá tiềm năng nông nghiệp, dược liệu vùng cao, hướng đến phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

T. Thành - C.Đại - N. Tín