Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Quảng Ngãi: Ra mắt mô hình “Lắng nghe nhân dân”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Ra mắt mô hình “Lắng nghe nhân dân”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 11/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm “Lắng nghe Nhân dân” và Diễn đàn “Lắng nghe công nhân nói” tại xã Thọ Phong năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Y Thị Bích Thọ phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: CĐ.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Y Thị Bích Thọ phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: CĐ.

Tham dự lễ ra mắt có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Thị Bích Thọ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đinh Quốc Tuấn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Lắng nghe Nhân dân”.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Y Thị Bích Thọ cho biết, mô hình là bước khởi đầu trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, hướng mạnh hơn về cơ sở, gần dân, sát dân. Nhất là phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng quê hương.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định đây không phải hoạt động đơn lẻ, mà là cách làm được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới. Mô hình “Lắng nghe Nhân dân nói” được triển khai với tinh thần: Nhân dân có ý kiến thì hãy nói; có phản ánh thì hãy gửi; Mặt trận lắng nghe; hệ thống chính trị cùng vào cuộc; chính quyền xem xét, trả lời và giải quyết.

"Thông qua mô hình, Mặt trận tạo điều kiện để người dân trực tiếp bày tỏ những vấn đề mình quan tâm, những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị và những điều Nhân dân mong muốn cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm hơn”, bà Y Thị Bích Thọ nói.

Mô hình “Lắng nghe nhân dân” được tổ chức theo hai kênh gắn với nhau. Một là kênh đối thoại trực tiếp, định kỳ tại nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư, do ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì, có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và ban công tác Mặt trận. Hai là kênh tiếp nhận thường xuyên, để Nhân dân phản ánh mọi lúc, mọi nơi, không phải chờ hết một kỳ họp mới được nói.

Bà Y Thị Bích Thọ cho hay, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định mô hình được triển khai theo nguyên tắc, ý kiến của Nhân dân đã được nêu ra thì phải được tiếp nhận nghiêm túc.

Vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải được xem xét, giải quyết; vấn đề chưa thể giải quyết ngay thì phải được giải thích rõ; vấn đề vượt thẩm quyền thì phải được tổng hợp, kiến nghị đúng cơ quan có trách nhiệm; kết quả phải được thông tin lại cho nhân dân.

Lễ ra mắt mô hình điểm “Lắng nghe Nhân dân” và Diễn đàn “Lắng nghe công nhân nói” tại xã Thọ Phong. Ảnh: NT.
Lễ ra mắt mô hình điểm “Lắng nghe Nhân dân” và Diễn đàn “Lắng nghe công nhân nói” tại xã Thọ Phong. Ảnh: NT.

Không né tránh những vấn đề khó, không ngại những ý kiến khác nhau, miễn là đó là những ý kiến xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân và mong muốn xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt hơn.

Bà Y Thị Bích Thọ mong rằng, từ hôm nay, mô hình sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng; là nơi để chính quyền lắng nghe, trao đổi và giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân. Đồng thời là nơi để Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối, giám sát và đồng hành cùng chính quyền trong phục vụ nhân dân.

Chí Đại - Nguyễn Tín