Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Quảng Ngãi: Sắp xếp lại chỉ còn 549 thôn, tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Sắp xếp lại chỉ còn 549 thôn, tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Quảng Ngãi sẽ tiến hành sáp nhập, sắp xếp lại 1.095 thôn, tổ dân phố thuộc 87 xã, phường trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh sẽ còn 549 thôn, tổ dân phố mới, giảm gần 50% so với hiện nay.

Một góc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh: MT.
Một góc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh: MT.

Ngày 9/6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND đã ban hành kế hoạch xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ rà soát, sắp xếp 1.095 thôn, tổ dân phố thuộc 87 xã, phường để sáp nhập thành 549 đơn vị mới, giảm 546 thôn, tổ dân phố so với hiện nay. Mục tiêu là tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở và hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6/2026.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 1.710 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó 700 đơn vị chưa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định, chiếm hơn 40% tổng số đơn vị.

Cạnh đó, sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã năm 2025, số lượng thôn, tổ dân phố trong mỗi xã, phường tăng lên đáng kể, gây áp lực cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố là yêu cầu cấp thiết nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng dân cư, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và năng lực lãnh đạo của cấp ủy địa phương.

Phương án mới quy định rõ tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình đối với từng loại hình thôn, tổ dân phố. Tại khu vực đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mỗi thôn phải có từ 300 hộ dân trở lên, tổ dân phố từ 450 hộ trở lên.

Đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn, tiêu chuẩn được áp dụng ở mức thấp hơn, tương ứng từ 200 hộ đối với thôn và 250 hộ đối với tổ dân phố.

Riêng các khu vực biên giới, hải đảo, địa hình chia cắt hoặc biệt lập, quy mô tối thiểu là 60 hộ đối với thôn và 150 hộ đối với tổ dân phố.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 1.164 thôn, tổ dân phố. Trong khi đó, 615 đơn vị hiện hữu do đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù sẽ được giữ nguyên.

UBND các xã, phường được giao chủ trì xây dựng đề án chi tiết, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Nguyễn Tín