Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Quảng Ngãi: Tăng cường đảm bảo an ninh vùng trồng sâm Ngọc Linh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi: Tăng cường đảm bảo an ninh vùng trồng sâm Ngọc Linh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi - thủ phủ sâm Ngọc Linh, đang phát triển mạnh cây dược liệu quý này để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trước nạn trộm sâm, Công an xã đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ tài sản của người dân.

Các đối tượng trộm sâm Ngọc Linh bị Công an xã Măng Ri khởi tố. Ảnh: CA xã Măng Ri.
Các đối tượng trộm sâm Ngọc Linh bị Công an xã Măng Ri khởi tố. Ảnh: CA xã Măng Ri.

Xã Măng Ri từ lâu được biết đến là thủ phủ của “quốc bảo” sâm Ngọc Linh, cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và từng bước làm giàu.

Tuy nhiên, giá trị kinh tế cao của loại dược liệu quý này cũng khiến tình trạng trộm cắp sâm thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người dân.

Theo Công an xã Măng Ri, mới đây đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Y Dôi, Đinh Văn Thiêu, A Nao, Y Nghe, Y Koi, A Chin, A Giang, Y Thơ, Y Đùng, Y Sáu, Y Xéo, Y Liễu và Y Mớ, cùng trú tại xã Măng Ri, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của Công an xã Măng Ri, chỉ trong một đêm, nhóm đối tượng này đã đột nhập vườn sâm của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum, ở  thôn Đăk Rơn, xã Măng Ri, lấy trộm 250 củ sâm Ngọc Linh cùng 1.380 gam lá sâm, tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi toàn bộ số sâm bị lấy cắp để trả lại cho doanh nghiệp.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CA xã Măng Ri.
Tang vật của vụ án. Ảnh: CA xã Măng Ri.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng đêm tối để lên khu vực núi Ngọc Linh thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Y Xéo cho biết, đã cùng một số người địa phương vào vườn sâm của doanh nghiệp khi không có người trông coi rồi nhổ sâm mang về.

Nhằm ngăn chặn tình trạng trộm cắp sâm, thời gian qua chính quyền xã Măng Ri cùng Công an xã đã phối hợp với các doanh nghiệp, hộ dân trồng sâm triển khai nhiều giải pháp bảo vệ vùng dược liệu.

Các chốt bảo vệ sâm được thành lập, lực lượng tuần tra thường xuyên kiểm soát tại các khu vực trồng sâm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng khả nghi.

Công an xã Măng Ri cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân; tăng cường kiểm tra hoạt động mua bán sâm, dược liệu nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm; phối hợp rà soát, thống kê và quản lý diện tích, số lượng cũng như vị trí trồng sâm trên địa bàn.

Cạnh đó, người dân và doanh nghiệp được khuyến cáo gia cố hàng rào bảo vệ, lắp đặt hệ thống cảnh báo, camera giám sát và tăng cường lực lượng canh gác tại các vườn sâm.

Những trường hợp có biểu hiện bất minh hoặc người lạ xuất hiện tại khu vực trồng sâm đều được theo dõi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Anh A Trần, người dân thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri cho biết, trước đây việc bảo vệ sâm gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, sóng điện thoại chập chờn. Hiện nay, cùng với việc nâng cấp hạ tầng viễn thông, nhiều hộ dân đã lắp đặt camera an ninh tại vườn sâm và các tuyến giao thông trọng điểm để hỗ trợ công tác giám sát, phòng chống tội phạm. Hiện tại gia đình anh trồng gần 1.000 cây sâm trên núi Ngọc Linh.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, việc điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm các vụ trộm cắp sâm không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn củng cố niềm tin của người dân, giúp họ yên tâm đầu tư phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Một góc vườn sâm ở xã Măng Ri. Ảnh: BT.
Một góc vườn sâm ở xã Măng Ri. Ảnh: BT.

Theo Thiếu tá Lê Tuấn Long, Trưởng Công an xã Măng Ri, ngoài việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ trộm sâm theo quy định pháp luật, đơn vị còn chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự tại vùng trồng sâm.

Công an xã phối hợp với già làng, người có uy tín vận động người dân tích cực tố giác tội phạm; duy trì các mô hình tự quản; rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự và người lạ đến địa bàn; đồng thời quản lý chặt các đối tượng thuộc diện nghiệp vụ.

Chí Đại - Bá Tứ