Quảng Ngãi: Tàu cá đầy ắp hải sản về bến trong không khí rộn ràng đón Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhộn nhịp khi tàu thuyền từ Hoàng Sa, Trường Sa và vùng biển ven bờ liên tục cập bến với khoang đầy ắp hải sản, mang theo niềm vui được mùa, được giá của ngư dân.

Tại các cảng cá Sa Kỳ, Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, Mỹ Á, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, tàu ra vào tấp nập từ sáng sớm đến chiều muộn. Thương lái, xe tải túc trực sẵn chờ thu mua, những mẻ cá tươi được nhanh chóng đưa lên bờ trong không khí khẩn trương của mùa biển cuối năm.

Sau gần nửa tháng bám ngư trường Trường Sa, tàu QNg 98370 TS của ngư dân Ngô Cường cập cảng Tịnh Hòa với hơn 8 tấn cá các loại, trong đó có gần 1 tấn cá ngừ đại dương. Với doanh thu trên 320 triệu đồng, mỗi thuyền viên được chia khoảng 10 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Cùng thời điểm, tàu của ngư dân Nguyễn Thưởng vừa trở về từ Hoàng Sa với hơn 30 tấn cá ngừ, ước thu trên 650 triệu đồng; mỗi thuyền viên được chia trên dưới 12 triệu đồng.

Theo thương lái ở Quảng Ngãi, giá hải sản cận Tết tương đối ổn định: cá ngừ đại dương, cá thu khoảng 80.000 đồng/kg; cá mú 100.000 đồng/kg; cá ngừ sọc dưa 35.000 đồng/kg.

Không chỉ tàu xa bờ, nhiều tàu đánh bắt gần bờ tại cảng cá Tịnh Kỳ cũng trúng cá cơm, mỗi đêm thu về từ 6 đến 8 tấn, mang lại thu nhập vài triệu đồng cho mỗi thuyền viên.

Cá về nhiều kéo theo nhu cầu lao động bốc xếp, phân loại tăng cao, với mức thu nhập 400.000 đến 500.000 đồng/ngày trong những ngày cao điểm.

Theo UBND xã Tịnh Khê, địa phương hiện có hơn 60 tàu khai thác cá cơm, sản lượng năm 2025 ước đạt khoảng 4.000 tấn, tạo sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân ven biển.
