Quảng Ngãi: Thanh niên lãnh án tù chung thân vì vận chuyển gần 5kg ma túy
Sau khi xem xét vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Trần Phước Dương (24 tuổi), ở xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 19/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phước Dương về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo bản cáo trạng, Trần Phước Dương, là đối tượng sử dụng ma túy và có quan hệ quen biết với Hà Văn Đông, ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Chiều 6/8/2024, Đông liên lạc qua mạng xã hội zalo thuê Dương vào TP Hồ Chí Minh nhận và vận chuyển ma túy về Quảng Ngãi với tiền công 5 triệu đồng. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở do Đông chi trả nên Dương đồng ý tham gia.
Sau đó, Hà Văn Đông nhiều lần chuyển tiền cho Dương để đặt vé máy bay, thuê phòng nghỉ và trang trải sinh hoạt. Ngày 7/8/2024, Dương bay từ sân bay Chu Lai vào TP Hồ Chí Minh, thuê phòng tại một khách sạn ở quận Tân Bình để chờ nhận hàng.
Đến khoảng 18h30' cùng ngày, một nam thanh niên giao cho Dương một thùng giấy được dán kín. Dù biết bên trong chứa ma túy, Dương vẫn mang lên phòng cất giấu rồi đặt xe khách để vận chuyển về Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Hà Văn Đông.
Rạng sáng 8/8/2024, khi xe khách đến địa bàn thị trấn Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức), Dương lấy thùng giấy chứa ma túy từ gầm xe xuống, chuẩn bị đón taxi đi giao thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trong thùng giấy 10 hộp “Yến mạch trái cây” chứa gần 5kg ma túy các loại. Kết quả giám định xác định số ma túy gồm hơn 3kg Methamphetamine, gần 2kg Ketamine cùng một lượng nhỏ MDMA và Nimetazepam.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nơi ở và nhà của Hà Văn Đông, thu giữ thêm nhiều ma túy, dụng cụ phân chia ma túy cùng tang vật liên quan. Tuy nhiên, Đông đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8/2024 đến nay nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Phước Dương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách quản lý chất ma túy của Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và gây mất an ninh trật tự.
Tuy nhiên, bị cáo Dương được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt và gia đình có người có công với cách mạng.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Trần Phước Dương mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.