Quảng Ngãi: Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm
Sáng 9/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm vừa chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng đầu năm.

111 dự án phải được xử lý trong tháng 11
Theo đó, một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh đặc biệt nhấn mạnh là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.
Theo báo cáo tại phiên họp, đối với 61 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, đến nay Quảng Ngãi đã giải quyết 46 dự án. Tỉnh dự kiến đến hết tháng 11/2026 sẽ giải quyết dứt điểm toàn bộ 61 dự án này.
Đối với 50 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh, đến nay mới giải quyết được 16 dự án. Trong tháng 9/2026, tỉnh dự kiến xử lý thêm 20 dự án và phấn đấu đến hết tháng 11 giải quyết dứt điểm toàn bộ 50 dự án.
Như vậy, có 111 dự án thuộc diện tồn đọng, kéo dài được Quảng Ngãi đặt mục tiêu xử lý dứt điểm trong tháng 11.
Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để khơi thông nguồn lực đầu tư, giải quyết các điểm nghẽn kéo dài và tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ông Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung lực lượng, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để các dự án kéo dài do những vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước.
Đối với các dự án lớn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tập trung tổ chức thi công, đồng thời tăng cường phối hợp giữa địa phương và các ban quản lý dự án để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.
Cùng với đó, Quảng Ngãi tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, thu hút đầu tư có chọn lọc vào công nghệ cao, công nghiệp sạch, logistics và du lịch chất lượng cao; hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và xử lý tài sản công dôi dư.
Công nghiệp tăng mạnh, thu ngân sách đạt hơn 24.000 tỷ đồng
Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng được đặt trong bối cảnh kinh tế Quảng Ngãi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm.
Theo Sở Tài chính, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2026 tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá mạnh. Cụ thể, sản phẩm lọc hóa dầu tăng 7,5%, trong khi sản phẩm thép tăng tới 54,7%.
Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cơ bản ổn định. Công tác bảo vệ rừng, bảo đảm an toàn thực phẩm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được tăng cường.

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng tăng 4,12% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, 8 tháng đầu năm, Quảng Ngãi đã cấp chủ trương đầu tư cho 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 7.289 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư để đấu thầu 3 dự án với tổng vốn hơn 1.332 tỷ đồng và cấp mới một dự án FDI với vốn đăng ký 350.000 USD.
Cùng thời gian, toàn tỉnh thành lập mới 1.182 doanh nghiệp, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt 7.798 tỷ đồng, tăng 69,4%.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đạt 24.040 tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán Trung ương giao, 71% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 111,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, một trong những áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Đến ngày 3/9, toàn tỉnh giải ngân khoảng 3.113 tỷ đồng, đạt 38,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 40,3% kế hoạch vốn sau khi thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.
Trước thực tế này, UBND tỉnh yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công tại tất cả các ban quản lý, xã, phường; đồng thời hoàn thành đúng thời hạn các dự án đầu tư công có kế hoạch kết thúc trong năm 2026.