Quảng Ngãi: Tỏi Lý Sơn rớt giá, nông dân lo lắng mùa thu hoạch
Sau hơn 4 tháng chăm sóc, nông dân tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm thu hoạch tỏi. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay kém phần trọn vẹn khi giá tỏi tươi giảm mạnh, trong khi nhiều diện tích bị thiệt hại do cây sinh trưởng kém.

Trên những cánh đồng cát trắng ở đặc khu Lý Sơn, nông dân tất bật nhổ tỏi, tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch. Dù đầu vụ cây phát triển xanh tốt, nhưng về sau nhiều ruộng tỏi bất ngờ khô héo, chết đứng, gây thiệt hại đáng kể, thậm chí có nơi mất trắng. Nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định rõ, có thể do thời tiết bất lợi, sâu bệnh hoặc chất lượng vật tư nông nghiệp.

Theo bà Mai Thị Bá, ở đặc khu Lý Sơn, vụ tỏi năm nay tuy có diện tích bị thất thu nhưng cũng có nhiều ruộng đạt năng suất khá, củ to, đẹp. Tuy nhiên, giá tỏi tươi hiện chỉ dao động từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg, giảm mạnh so với các năm trước.
Ông Nguyễn Trung, đặc khu Lý Sơn cho biết, chi phí đầu tư mỗi sào tỏi hiện lên đến gần 15 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc. Với mức giá hiện tại, người trồng tỏi gần như không có lãi. Nhiều hộ vì vậy chọn phơi khô, trữ tỏi để chờ giá tăng.

Được biết, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn đặc khu Lý Sơn gieo trồng khoảng 314 ha tỏi, sản lượng dự kiến đạt 2.400 tấn. Dù một số diện tích bị ảnh hưởng, nhiều cánh đồng tại An Hải và đồng Đá, thôn An Vĩnh vẫn cho năng suất ổn định, bình quân khoảng 81 tạ/ha.
Dù sản lượng năm nay đạt khá cao, song giá thu mua trên thị trường lại ở mức thấp, khiến nhiều hộ trồng tỏi chưa mạnh dạn bán ra mà lựa chọn phơi khô, bảo quản chờ thời điểm thích hợp.

Trước thực tế này, chính quyền đặc khu Lý Sơn cũng đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm tỏi Lý Sơn, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị cho nông sản đặc trưng của đảo.