Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Ngãi tưởng niệm 180 người dân bị thảm sát tại Diên Niên - Phước Bình

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ngãi tưởng niệm 180 người dân bị thảm sát tại Diên Niên - Phước Bình

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 9/10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Diên Niên-Phước Bình, nơi 180 người dân vô tội bị sát hại trong hai ngày tháng 10/1966. Hoạt động nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (ở giữa, áo trắng) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đại biểu dự lễ tưởng niệm.  Ảnh: BT.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (ở giữa, áo trắng) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đại biểu dự lễ tưởng niệm. Ảnh: BT.

Lễ tưởng niệm do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, với sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân các nạn nhân, giáo viên, học sinh và đông đảo người dân xã Sơn Tịnh.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày diễn văn tưởng niệm, ôn lại những đau thương, mất mát mà người dân hai thôn Diên Niên và Phước Bình phải gánh chịu trong chiến tranh.

Theo đó, ngày 9/10/1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh, từ căn cứ tại Đồi tranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình, nay là thôn Phước Lộc, xã Sơn Tịnh, sát hại 68 người dân. Trong số các nạn nhân có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Bốn ngày sau, ngày 13/10/1966, lính Nam Triều Tiên từ căn cứ núi Tròn tiếp tục mở cuộc càn quét vào thôn Diên Niên, sát hại 112 người dân vô tội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm  và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: BT.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh dâng hương tưởng niệm. Ảnh: BT.

Chỉ trong hai ngày, 180 thường dân tại hai thôn Diên Niên và Phước Bình đã bị sát hại. Những mất mát, đau thương ấy trở thành ký ức không thể phai mờ trong lịch sử địa phương, để lại nỗi đau sâu sắc đối với thân nhân các nạn nhân và cộng đồng dân cư.

Trong không khí trang nghiêm tại Bia tưởng niệm ở thôn Diên Niên, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời chia sẻ những mất mát mà các gia đình có người thân bị sát hại trong vụ thảm sát phải gánh chịu suốt nhiều thập kỷ qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại Bia tưởng niệm Điểm di tích Phước Bình, nay thuộc thôn Phước Lộc, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, đại diện gia đình nạn nhân và đông đảo người dân địa phương cũng tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những người dân vô tội bị sát hại cách đây 60 năm.

Khu tưởng niệm 180 người dân bị thảm sát tại Diên Niên - Phước Bình. Ảnh: BT.
Khu tưởng niệm 180 người dân bị thảm sát tại Diên Niên - Phước Bình. Ảnh: BT.

Lễ tưởng niệm là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh, mất đi trong chiến tranh; tiếp tục phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống đấu tranh của quê hương.

Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Tấn Thành - Bá Tứ