Quảng Ngãi: Yêu cầu chủ động nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm
Ngày 23/9, tại cuộc họp về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng (VLXD) năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định, nguồn khoáng sản làm VLXD trên địa bàn không thiếu, vấn đề là phải chủ động tổ chức nguồn cung, nhất là phục vụ các công trình đầu tư công, công trình trọng điểm.

Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo đảm nguồn VLXD năm 2026, đồng thời xác định nhu cầu cho năm 2027.
Cuộc họp có sự tham dự của các sở, ban, ngành, địa phương và được kết nối trực tuyến đến các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.
Theo Sở Công Thương Quảng Ngãi, quy hoạch tỉnh hiện có 750 mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường, gồm 176 mỏ đá, 227 mỏ cát và 327 mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp. Tổng tài nguyên dự báo khoảng 300 triệu m3 đá, 50 triệu m3 cát và 350 triệu m3 đất san lấp.
Hiện có 45 mỏ đá, 41 mỏ cát và 26 mỏ đất san lấp còn hiệu lực khai thác, với trữ lượng còn lại khoảng 51,6 triệu m3 đá, 3,8 triệu m3 cát và 18,5 triệu m3 đất san lấp.
Ngoài ra, tỉnh có 60 mỏ đã trúng đấu giá nhưng chưa được cấp phép khai thác, gồm 37 mỏ cát, 11 mỏ đá và 12 mỏ đất, với tổng trữ lượng lần lượt khoảng 3,5 triệu m3, 7,2 triệu m3 và 14,5 triệu m3. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai đấu giá quyền khai thác tại 58 khu vực khoáng sản làm VLXD thông thường.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, nguồn VLXD cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu năm 2027 và những năm tiếp theo. Giai đoạn 2026-2030, các dự án trên địa bàn dự kiến cần khoảng 20,1 triệu m3 đá, 15,4 triệu m3 cát và 37,7 triệu m3 đất san lấp.
Trong khi đó, tổng nguồn khoáng sản đã cấp phép còn lại, chuẩn bị cấp phép và dự kiến đấu giá trong năm 2026 đạt khoảng 72 triệu m3 đá, 9 triệu m3 cát và 60 triệu m3 đất san lấp.
Tuy nhiên, tại một số thời điểm, nguồn VLXD thông thường, nhất là đất san lấp, vẫn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình, dự án.
Nguyên nhân được xác định là sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư chưa đồng bộ trong việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để chủ động nguồn vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công.
Trong khi đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi đã đề nghị các chủ đầu tư rà soát cụ thể nhu cầu, khối lượng, chủng loại và nguồn cung vật liệu của từng công trình, dự án; không phụ thuộc hoàn toàn vào các mỏ thương mại.
Trường hợp nguồn vật liệu thương mại không đáp ứng nhu cầu hoặc có cự ly vận chuyển quá xa, chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương rà soát các khu vực mỏ có điều kiện khai thác thuận lợi, khoảng cách vận chuyển hợp lý để phục vụ công trình. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư vẫn chưa chủ động phối hợp thực hiện.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng NgãiTrần Phước Hiền cho biết, nguồn khoáng sản làm VLXD trên địa bàn không thiếu, nhưng cần tổ chức, điều phối nguồn cung chủ động, hiệu quả, đặc biệt đối với các công trình đầu tư công và công trình trọng điểm.

Các chủ đầu tư phải rà soát sát nhu cầu, chủ động lựa chọn nguồn vật liệu phù hợp, bảo đảm phục vụ thi công, góp phần thực hiện Chiến dịch 100 ngày đêm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương bảo đảm nguồn vật liệu khi chủ đầu tư có nhu cầu; rà soát, làm việc cụ thể với từng chủ mỏ để nâng công suất khi cần thiết. Đối với các mỏ đang khai thác, phải ưu tiên cung ứng vật liệu cho các công trình trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình trọng điểm.
Sở Công Thương được giao xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoáng sản trong năm 2027, đồng thời tham mưu quy định thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của chủ mỏ, chủ đầu tư và địa phương.
Ông Trần Phước Hiền cũng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc gây cản trở việc cung ứng vật liệu cho công trình. Các địa phương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, bảo vệ các khu vực khoáng sản chưa khai thác.
Lực lượng Công an tăng cường phối hợp kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần bảo đảm nguồn VLXD phục vụ phát triển hạ tầng của tỉnh.

Trước đó, ngày 10/9/2026, Báo Đại đoàn kết có bài: “Quảng Ngãi: Gỡ khó nguồn vật liệu xây dựng” về việc thiếu đất, đá, cát đang ảnh hưởng tiến độ một số công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND tỉnh yêu cầu rà soát nguồn mỏ, đẩy nhanh cấp phép và chủ động cung ứng vật liệu, tránh để dự án chậm tiến độ.