Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Quảng Ninh bảo đảm nguồn xăng dầu trước biến động thị trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh bảo đảm nguồn xăng dầu trước biến động thị trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước biến động của thị trường xăng dầu, Quảng Ninh chủ động điều tiết nguồn cung, ưu tiên ngành than, các công trình trọng điểm và tàu du lịch, đồng thời tăng kiểm tra để ngăn chặn tình trạng găm hàng, bán sai giá.

Theo Sở Công Thương TP Quảng Ninh, năm 2026, tổng nhu cầu xăng dầu đăng ký phục vụ kinh doanh của các thương nhân đầu mối và đại diện thương nhân đầu mối trên địa bàn là 4,632 triệu m³. Trong đó, lượng tiêu thụ tại Quảng Ninh ước khoảng 1,25 triệu m³, riêng ngành than khoảng 362.000m³, hoạt động san lấp khoảng 224.000m³ và ngành điện khoảng 29.000m³. Phần còn lại phục vụ thị trường các tỉnh, thành phố khác như: Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình…

Cảng xăng dầu B12 ở Quảng Ninh có khả năng tiếp nhận tàu đến 40.000 DWT, năng lực 6 triệu m³/năm; 5 kho xăng dầu tổng sức chứa gần 337.000 m³;... Ảnh: Petrolimex Quảng Ninh.
Cảng xăng dầu B12 ở Quảng Ninh có khả năng tiếp nhận tàu đến 40.000 DWT, năng lực 6 triệu m³/năm; 5 kho xăng dầu tổng sức chứa gần 337.000 m³;... Ảnh: Petrolimex Quảng Ninh.

Từ đầu tháng 3, căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu thô thế giới tăng mạnh, kéo theo giá xăng dầu trong nước. Giá dầu diesel có thời điểm vượt 44.000 đồng/lít, làm tăng chi phí vận tải và đầu vào của doanh nghiệp, nhất là trong khai thác than, vận tải hàng hóa, vận tải biển và xây dựng.

Một số thời điểm, nguồn cung xăng dầu hạn chế, các thương nhân đầu mối, phân phối phải thực hiện điều tiết lượng hàng cấp theo ngày để cân đối nguồn cung và nhu cầu thị trường.

Các thương nhân kinh doanh bán lẻ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung, tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng bán hạn chế hoặc tạm thời hết một số chủng loại xăng dầu, “chiết khấu” ở mức thấp hoặc gần như bằng “0”, gây khó khăn trong việc duy trì kinh doanh lâu dài.

Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Quảng Ninh, Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn cung, ưu tiên hoạt động khai thác than, thi công bốc xúc tại các dự án xây dựng trọng điểm và tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu, không găm hàng, tạo khan hiếm, ngừng bán không có lý do chính đáng hoặc bán sai giá niêm yết. Sở công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về cung ứng xăng dầu; yêu cầu lực lượng quản lý thị trường bám sát địa bàn, ký cam kết với các cửa hàng và kiểm tra hoạt động kinh doanh. Việc sử dụng tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất, kinh doanh cũng được triển khai.

Trong 9 tháng năm 2026, Sở Công Thương đã phối hợp kiểm tra 6 thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường thực hiện 30 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm, tổng tiền phạt 286 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện kinh doanh, đăng ký thời gian bán hàng, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường và nguồn gốc, xuất xứ xăng dầu.

Sở Công thương TP Quảng Ninh khẳng định, tại thời điểm xảy ra Chiến sự Trung Đông, mặc dù nguồn cung xăng dầu bị khan hiếm, hạn chế tại một số thời điểm, song trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đứt chuỗi cung ứng xăng dầu.

Thời gian tới, Sở Công Thương TP Quảng Ninh tiếp tục theo dõi thị trường năng lượng, tình hình cung ứng và tác động của xung đột Trung Đông để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành; tăng kiểm tra, kiểm soát kinh doanh xăng dầu, triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định.

Ngọc Anh