Xã hội

Quảng Ninh: Cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán

Ngọc Anh 15/12/2023 16:24

Ngày 15/12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Công an tỉnh Quảng Ninh ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: QMG.

Đợt cao điểm được triển khai nhằm tập trung giữ vững tình hình an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh và đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Tết đón xuân an lành.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu trong đợt cao điểm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Bên cạnh đó, chủ động nhận diện, nắm và dự báo chính xác tình hình, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, những vấn đề liên quan ANTT trên phạm vi toàn tỉnh và trong từng lĩnh vực, chuyên đề, đối tượng, trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh và quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tăng cường quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ và đấu tranh, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán;...

Trong đợt cao điểm này, Công an toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ, đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT với tinh thần tinh thần, quyết tâm chính trị cao nhất, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh đề nghị: Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động vui Tết, đón Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO