Quảng Ninh: Đồng loạt phát động hưởng ứng phong trào chung tay bảo vệ môi trường
Ngày 6/6, toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
Trong đó, Lễ phát động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và UBND phường Tuần Châu phối hợp tổ chức tại bãi tắm Tuần Châu (phường Tuần Châu, Quảng Ninh) là một trong điểm cầu kết nối trực tuyến với Lễ phát động toàn quốc.
Tại buổi lễ, sau khi nghe thư kêu gọi của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh và các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách đã hưởng ứng tham gia thu gom rác thải tại khu vực bãi tắm Tuần Châu; phát động tổng vệ sinh môi trường tại các khu phố trên địa bàn phường Tuần Châu; tham quan khu trưng bày sản phẩm tái chế, đổi rác lấy quà;... Tại buổi lễ, UBND phường Tuần Châu và Công ty CP Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã tổ chức ký cam kết không xả rác, chất thải lỏng, dầu mỡ xuống vịnh Hạ Long.
Tại phường Bãi Cháy - trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Ninh, Lễ phát động có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng và thu hút trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và nhân dân tham gia hưởng ứng.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải ở mức cao; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; chất lượng môi trường tại các khu du lịch trọng điểm, đặc biệt là vịnh Hạ Long tiếp tục được quan tâm bảo vệ. Các mô hình “5 không, 3 sạch”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh”, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, phân loại rác tại nguồn... được duy trì và nhân rộng, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững.
Tuy nhiên, trước áp lực đô thị hóa, phát triển công nghiệp, du lịch và gia tăng rác thải nhựa, một số khu vực vẫn còn tồn tại ô nhiễm cục bộ, đặt ra yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy trách nhiệm, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo tồn tài nguyên biển đảo, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân, doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể, như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tích cực tham gia làm sạch môi trường, trồng cây xanh, bảo vệ biển đảo, góp phần xây dựng Quảng Ninh xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và phát triển bền vững.
Cùng với 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
Điển hình như trong sáng 6/6, tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy), Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình “Chung tay giữ gìn Di sản vịnh Hạ Long”.
Tại chương trình, đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân và du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in, ký cam kết “Chung tay giữ gìn Di sản vịnh Hạ Long”.
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tổ chức ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa; giới thiệu, quảng bá giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và trao tặng các sản phẩm, vật phẩm thân thiện với môi trường. Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa thông điệp sống xanh, du lịch xanh và bảo vệ di sản.












