Chính trị

Quảng Ninh: Gặp mặt các Ban liên lạc, Hội truyền thống cựu chiến binh

Ngọc Anh 08/03/2024 11:09

Ngày 8/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ban liên lạc, Hội truyền thống CCB các đơn vị cấp tỉnh.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đại diện cho trên 3.500 hội viên của 20 Ban liên lạc, Hội truyền thống CCB các đơn vị cấp tỉnh.

z5228709648865_4167b5908c0b25c7e183077296e26905.jpg
Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao công tác xây dựng, hoạt động của các Ban liên lạc, Hội truyền thống CCB đã thể hiện sự nghiêm túc, chặt chẽ với quy chế, quy định rõ ràng. Tiêu biểu là các Ban liên lạc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Liên lạc Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395); Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh; Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Quảng Ninh;…

Các Ban liên lạc, Hội truyền thống đã tích cực triển khai các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi động viên giúp đỡ hội viên trong cuộc sống.

Điển hình như trong năm 2023, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà nghĩa tình đồng đội và thăm tặng quà 32 hội viên là thương binh nặng, gia đình liệt sỹ, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Ban liên lạc Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395) tổ chức thăm hỏi động viên các hội viên với tổng số tiền hơn 253 triệu đồng. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh tổ chức tặng quà cho trên 150 lượt hội viên trong dịp tết Nguyên đán…

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên đã thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu", "CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi" gắn với tham gia các phong trào, cuộc vận động của Trung ương, địa phương bằng các việc làm cụ thể như: Đóng góp nguồn lực, vật chất xây dựng Nông thôn mới; triển khai các hoạt động tình nghĩa; động viên, hỗ trợ giúp đỡ đồng đội trong lao động sản xuất và phát triển kinh tế gia đình;… và được cấp ủy chính quyền nhân dân, địa phương ghi nhận.

z5228737100628_75dab5c2cb6d769a0be3a5f2d1774e4b.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế của một số Ban liên lạc, Hội truyền thống trong công tác tuyên truyền vận động kết nạp hội viên mới; công tác báo cáo hoạt động về Hội CCB tỉnh chưa thường xuyên, kịp thời;… Qua đó, đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Ban liên lạc, Hội truyền thống các đơn vị quân đội cấp tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tích cực đề xuất phương hướng thực hiện để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Gặp mặt các Ban liên lạc, Hội truyền thống cựu chiến binh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO