Kinh tế

Quảng Ninh: Hoa nở đúng vụ, khách đặt sớm, người trồng vui

Ngọc Anh 08/01/2024 11:24

Bớt được cảm giác thấp thỏm lo âu cảnh “hoa cười, người khóc” vào dịp Tết Nguyên đán, vùng hoa Bình Khê đang đón nhiều tín hiệu tích cực khi hoa nở đúng vụ và đã có nhiều khách đặt từ sớm.

Xã Bình Khê (TX Đông Triều) là vùng trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng của Quảng Ninh. Hiện, xã Bình Khê có tổng diện tích trồng hoa, cây cảnh khoảng 185 ha. Hoa vụ Tết ở Bình Khê chủ yếu là các loại hoa cúc, lay ơn, ly, violet, mai, đào và quất cảnh.

W_z5047510039784_000caaf504c0ea1685f3c5a6c77fa986.jpg
Những luống hoa, cây cảnh ở Bình Khê phát triển theo đúng mùa vụ, hứa hẹn mùa Tết bội thu.

Ông Phạm Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho biết: Xã có vùng quy hoạch trồng chuyên canh cây cảnh nhưng phần lớn diện tích trồng lúa quanh năm. Trồng hoa, cây cảnh Tết là vụ thâm canh 3 tháng cuối năm nhằm nâng cao giá trị trên một mẫu đất canh tác nhưng lại mang thu nhập chính cho người dân với khoảng 200 tỷ đồng/năm.

W_z5047510937115_b5e6602bbd891fc5527dc444cb1f80e3.jpg
Người nông dân Bình Khê phấn khởi chăm sóc những cây quất cảnh đang độ sai quả, xanh lá đã được thương lái đặt mua.

Thời điểm này, trong khi nhiều nơi đang thấp thỏm lo âu cảnh “hoa cười, người khóc” do kinh tế khó khăn, dự báo lượng khách mua giảm mạnh, nguy cơ tồn hàng cao thì vùng hoa Bình Khê lại đang đón nhiều tín hiệu tích cực. Các nhà vườn ở Bình Khê đang vui mừng, phấn khởi vì hoa nở đúng vụ, cây cảnh sai quả, ít sâu bệnh nhờ năm nay thời tiết thuận lợi, ít sương giá hơn so với năm ngoái. Đến thời điểm này, giá các loại hoa, cây cảnh cũng được cho là nhỉnh hơn so với năm ngoái, riêng phần lớn quất cảnh ở Bình Khê đã được thương lái tới đặt hàng với giá cao hơn 30%.

W_z5047510023723_9d995733688330ddc1097a0675f969fe.jpg
Chị Thúy vui mừng báo tin giá quất cảnh năm nay cao hơn năm ngoái.

Vừa tỷ mẩn tỉa cành, giữ dáng cho những cây đang độ sai quả, xanh lá, chị Trương Thị Thúy (thôn Đồng Đò, xã Bình Khê) vừa phấn khởi cho biết: Thương lái đã tới đặt cọc mua nửa vườn quất của gia đình với giá cao hơn so với năm ngoái.

W_z5047510044692_cacc02af901f7557a7406d42ca89cd2e.jpg
Người nông dân tỉa nụ cho vườn cúc kim cương để ra hoa đúng vụ Tết.

Không chỉ riêng chị Thúy, nhiều người dân ở Bình Khê cũng đang tất bật phun nước, rửa sạch nhện đỏ cho quất cảnh hay tích cực bón phân, tỉa cành, giữ dáng cho đào, cúc, ly... để trả đơn đặt hàng cho thương lái và phục vụ dịp Tết sắp tới.

W_z5047510063118_369657091583b2e87e7ba29e74a6cc2e.jpg
Các vườn đào trên địa bàn xã đã được tuốt xong lá.

Theo những người nông dân Bình Khê, khoảng thời gian tấp nập, nhộn nhịp nhất ở đây là bắt đầu từ 20 tháng Chạp, khi các thương lái đến đánh hàng đi và người dân đổ xô về đây tham quan, mua sắm… Bình Khê có khí thế Tết sớm là vì lẽ vậy.

W_z5047510032027_94ec6b55f2d0188bd87d41f726927f2a.jpg
Vườn hoa lay ơn xanh mướt đợi thu hoạch.

Ngắm nhìn những luống hoa lay ơn xanh mướt được trồng thành hàng lối thẳng tắp, anh Đỗ Văn Cương (thôn Dọc Mản, xã Bình Khê) chia sẻ: Gần 4 năm nay, vụ hoa Tết nào tôi cũng dành khoảng 1/3 diện tích để trồng giống hoa mới bên cạnh các loại hoa truyền thống như hoa cúc, hoa ly,..

Qua tìm tòi và thử nghiệm, anh Cương đã nhân giống hoa lay ơn mới thành công để xuất bán cho các vùng hoa vốn trước đây người làng Bình Khê phải tới học tập kinh nghiệm, nhập giống hoa về trồng.

Theo anh Cương, đây là giống hoa lay ơn của Việt Nam, được mua từ Viện Cây trồng sau đó nhân giống ra thấy cây rất khỏe, xanh, đẹp và đạt chất lượng cao hơn giống bản địa, thậm chí hơn cả giống nhập ngoại từ Hà Lan, Ý... Hơn nữa, giá giống hoa lay ơn mới lại rẻ chỉ bằng một nửa giống nhập ngoại.

“Ví dụ 1 củ giống này chúng tôi mua 3.000 đồng nhưng chúng tôi nhân ra và bán lại cho bà con thì chỉ khoảng một nửa giá thành”, anh Cương nói. Như vậy, ngoài bán hoa thành phẩm, anh Cương còn có thêm nguồn thu từ việc bán củ giống.

W_z5047510009223_50d426b264af9473552127ad800502ae.jpg
Anh Cương chia sẻ về giống hoa lay ơn mới có chất lượng cao khiến anh rất tâm đắc.

Nhờ những nông dân ham tìm tòi, thử nghiệm cái mới như anh Cương mà vùng trồng hoa, cây cảnh Bình Khê ngày càng phát triển, khẳng định thương hiệu. Qua đó, thu hút ngày càng nhiều khách mua biết đến, đem lại nguồn lợi kinh tế ổn định cho bà con nông dân xã Bình Khê.

Lại 1 mùa xuân nữa đang về, hy vọng rằng không chỉ riêng bà con nông dân Bình Khê mà bà con nông dân cả nước sẽ có cái Tết tươi vui, sung túc, đủ đầy và không lo cảnh “hoa cười, người khóc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Hoa nở đúng vụ, khách đặt sớm, người trồng vui

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO