Xã hội

Quảng Ninh: Hơn 200 đơn tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng

Nguyễn Quý 30/11/2023 18:49

Ngành Y tế Quảng Ninh đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động triển khai đến toàn thể các cán bộ, nhân viên y tế và đoàn thanh niên tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não, chung tay nối dài sự sống cho người bệnh.

Ngày 30/11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, ngành Y tế Quảng Ninh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tổ chức Ngày hội đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Quảng Ninh năm 2023.

2154133_z4928990297048_c39574e2ffe356a3ea63057d57b1e9d6_12151130_c457f.jpg
Ngành Y tế kêu gọi mọi người chung tay đăng ký tham gia hiến tạng sau khi chết/chết não để kéo dài sự sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng.

Với thông điệp “Cho đi là còn mãi”, Ngày hội đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Quảng Ninh năm 2023 được tổ chức nhằm lan tỏa sự nhân văn, ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến mô, tạng sau khi chết/chết não, trước hết là tới chính đội ngũ những nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh, sau đó là toàn xã hội, đem lại cơ hội sống mới cho những bệnh nhân suy tạng trên địa bàn tỉnh cũng như trong toàn quốc.

Tại Ngày hội, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh đã kêu gọi toàn thể đội ngũ y bác sĩ, các cán bộ viên chức, người lao động ngành Y tế, cũng như toàn thể người dân Quảng Ninh tích cực tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não để chung tay nối dài sự sống cho người bệnh.

Trước đó, thực hiện công văn số 97/ĐPGTQG-QTKHĐT ngày 19/7/2023 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về việc tăng cường hoạt động tư vấn, vận động hiến tạng ở người sau chết/chết não và nguồn tạng ghép tại địa phương, ngành Y tế Quảng Ninh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã phát động triển khai đến toàn thể các cán bộ, nhân viên y tế và đoàn thanh niên trong toàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 đơn tình nguyện tham gia đăng ký hiến mô, tạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Hơn 200 đơn tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO