Ngày 16/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND Đặc khu Vân Đồn tổ chức khai mạc Giải Bơi học sinh, thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2025.
Tỉnh Quảng Ninh với địa hình đa dạng bao gồm bờ biển dài khoảng 250 km, đan xen đồi, núi; các sông, suối, đặc biệt tại khu vực miền Đông ngắn, nhỏ, độ dốc lớn và nhiều khu vực khai thác than, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ em. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 900 địa điểm có nguy cơ cao gây tai nạn đuối nước được phát hiện, trong đó có 14 “điểm đen” và 877 điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Các địa phương đã triển khai lắp đặt 1.500 biển cảnh báo nguy hiểm đuối nước ở những nơi có nguy cơ đuối nước cao.
Việc tổ chức Giải Bơi góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao nói chung và tập luyện môn bơi nói riêng trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đây cũng là hoạt động cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường quản lý, triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhân dân và du khách trên địa bàn.
Giải Bơi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, hoạt động hè bổ ích cho lứa tuổi học sinh, thanh, thiếu niên, nhi đồng mà thông qua đó sẽ giúp ngành thể thao tỉnh Quảng Ninh kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu bơi, lặn.
Giải Bơi học sinh, thanh, thiếu niên, nhi đồng năm 2025 thu hút gần 250 vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 48 nội dung thi đấu: Bơi tự do, bơi ếch, bơi sải với các cự ly 50m, 100m, 200m, tiếp sức 2x50m, 4x50m... dành cho nam và nữ ở 6 nhóm tuổi: 6-9 tuổi, 10-11 tuổi, 12-13 tuổi, 14-15 tuổi, 16-18 tuổi và trên 18 tuổi.
Giải năm nay diễn ra trong 2 ngày 16-17/8, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Đặc khu Vân Đồn - nơi có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tốt các điều kiện cho các vận động viên thi đấu và rèn luyện.