Kinh tế

Quảng Ninh: Khởi sắc hoạt động xuất nhập khẩu

Ngọc Anh 21/03/2025 07:29

TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia.

Theo thống kê của Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tính từ đầu năm 2025 đến hết ngày 19/3/2025, tổng lượng hàng hóa XNK qua địa bàn đạt 513.103 tấn, tăng 66,1% so cùng kỳ năm 2024.

Tổng kim ngạch XNK hàng hóa tính đến ngày 14/3/2025 đạt 922,15 triệu USD, tăng 4,42% so với cùng kỳ 2024. Thu ngân sách nhà nước đạt 461,24 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 720 doanh nghiệp, tăng 128 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có 515 doanh nghiệp ngoài tỉnh và có 154 doanh nghiệp mới.

Đây là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự khởi sắc, thuận lợi trong hoạt động XNK qua địa bàn TP Móng Cái ngay từ những tháng đầu năm.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II. Ảnh: Hải Ninh.

Năm 2025, Móng Cái cần thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK đạt khoảng 2.800 - 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó cả năm 2024, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động XNK trên địa bàn thành phố chỉ đạt khoảng 2.400 tỷ.

"Để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp như: Giảm chi phí kho bãi, rút ngắn thời gian thông quan, cắt giảm thủ tục hành chính,... để tạo lợi thế cạnh tranh so với các cặp cửa khẩu khác để thu hút doanh nghiệp XNK qua địa bàn", Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy chia sẻ.

Theo ông Huy, Thường trực UBND thành phố đã làm việc với các doanh nghiệp hạ tầng, thương mại XNK như Tân Đại Dương, Thành Đạt,.. Các công ty đã cam kết điều chỉnh, giảm các chi phí cho thuê kho bãi, giá dịch vụ hạ tầng logistic để đồng hành cùng thành phố trong thu hút các doanh nghiệp XNK ở các địa bàn khác về làm thủ tục thông quan ở cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng.

Các ngành trong khối cửa khẩu cũng đã chủ động rà soát phối hợp chặt chẽ để điều chỉnh các quy trình thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, giảm các chi phí chính thức kể cả các chi phí phi chính thức để thu hút các doanh nghiệp này.

Trong thời gian vừa qua, TP Móng Cái cùng với các ngành, đặc biệt là ngành Hải quan đã thu hút được các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,... Đây là các mặt hàng có kim ngạch cao và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Sự phối hợp giữa các lực lượng biên phòng, công an và hải quan tại khu vực cửa khẩu cũng đã giúp duy trì an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất ổn định ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đôn đốc, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp khẩn trương đầu tư nâng cấp và mở rộng hạ tầng kho bãi logistic, đặc biệt ở khu vực cửa khẩu Bắc Luân II. Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường kết nối cao tốc đến cảng Vạn Ninh và giai đoạn 1 của Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh để đủ kiện đón tàu 2 vạn tấn vào đầu năm 2026 theo dự kiến...

Đặc biệt, ngày 11/3 vừa qua, UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và Chính quyền nhân dân TP Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) đã ký kết bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác cửa khẩu thông minh, mở ra những cơ hội mới, cách làm mới, hiệu quả trong thúc đẩy XNK, xuất nhập cảnh (XNC) và vận hành cửa khẩu.

Các nội dung hợp tác tập trung vào xây dựng đường vận tải và thiết bị kiểm tra thông minh thông qua việc hai bên ứng dụng thiết bị kiểm tra thông minh phù hợp với yêu cầu quy định pháp luật của mỗi bên và hợp tác cùng xây dựng đường vận chuyển hàng hóa thông minh, đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt 24/7.

Bên cạnh đó là kết nối liên thông hệ thống thông tin bằng việc cùng thúc đẩy việc đấu nối đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin cửa khẩu, chia sẻ thông tin khai báo hải quan, kiểm dịch, kiểm tra theo thời gian thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành mỗi bên...

z6421804828369_1ffe4ba7c7f00cceaa0e92444287ed38.jpg
Kỹ thuật viên tiến hành kiểm định các mẫu nông sản và thực phẩm tại hòng thí nghiệm CCIC. Ảnh: Ngọc Anh.

Cùng với những nỗ lực của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp cũng đang chú trọng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động XNK. Điển hình như Công ty CP XNK quốc tế Tân Đại Dương đưa vào vận hành phòng thí nghiệm nông sản và thực phẩm (CCIC) tại bãi kiểm hóa cửa khẩu Bắc Luân II, giúp kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu.

"Phòng thí nghiệm CCIC có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, được trang bị các thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025, cung cấp các dịch vụ thử nghiệm thực phẩm, nông lâm thủy sản; dịch vụ truy suất nguồn gốc;... nhằm đảm bảo hàng hóa kiểm nghiệm đạt chuẩn của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thuận lợi thông quan. Qua đó, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu và giảm thiểu tối đa rủi ro cho doanh nghiệp", ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty CP XNK quốc tế Tân Đại Dương cho biết

Với những kết quả tích cực đạt được từ đầu năm 2025 và các kế hoạch, giải pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy hoạt động XNK, kỳ vọng rằng TP Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện được mục tiêu thu ngân sách nhà nước từ hoạt động này theo kế hoạch đã đề ra. Từ đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh với mục tiêu tăng trưởng 14% năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Khởi sắc hoạt động xuất nhập khẩu