Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Quảng Ninh mở không gian phát triển, tạo động lực liên kết vùng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh mở không gian phát triển, tạo động lực liên kết vùng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Quảng Ninh mở không gian phát triển, tạo động lực liên kết vùng
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Hội tụ lợi thế về vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, giá trị di sản và kinh tế biển, Quảng Ninh có nền tảng để phát huy vai trò bản lề liên kết vùng. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cùng việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang mở ra không gian phát triển mới.

Khẳng định vai trò bản lề liên kết vùng

Trong các quy hoạch cấp quốc gia và cấp vùng, Quảng Ninh được xác định là một cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc, đóng vai trò hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; cửa ngõ giao thương với Trung Quốc và là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và logistics của khu vực phía Bắc; đồng thời được phát triển trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới...

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng với không gian phát triển mới sẽ tạo thêm dư địa để Quảng Ninh phát huy vai trò bản lề liên kết vùng, kết nối Đồng bằng sông Hồng với không gian kinh tế ven biển, xuyên biên giới và thị trường Đông Bắc Á. Qua đó, Quảng Ninh có điều kiện phát huy lợi thế hạ tầng, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch quốc tế và kinh tế biển, từng bước nâng cao vị thế trong các chuỗi cung ứng khu vực; trở thành trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ quốc tế quan trọng và hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Có nền tảng, có vị thế, nhưng để những lợi thế ấy thực sự chuyển hóa thành động lực tăng trưởng và sức lan tỏa cho vùng, Quảng Ninh cần một không gian phát triển được tổ chức lại theo tầm nhìn dài hạn. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 chính là cơ sở cho bước chuyển đó.

Đô thị Quảng Ninh được định hình theo mô hình đa cực, lấy con người và di sản làm trung tâm.
Đô thị Quảng Ninh được định hình theo mô hình đa cực, lấy con người và di sản làm trung tâm.

Quy hoạch mở không gian, tạo dư địa cho động lực mới

Một trong những nội dung được đánh giá có tính đột phá của  Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh là mô hình cấu trúc phát triển “3 hành lang - 4 vùng kinh tế xã hội - 5 trung tâm động lực”.

Trong đó, 3 hành lang gồm: Hành lang đô thị ven biển, hành lang biển đảo và hành lang vành đai núi. 4 vùng phát triển được hình thành từ khu vực phía Tây, phía Đông, vùng biển đảo và vùng đồi núi phía Bắc. 5 trung tâm động lực gồm: Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Quảng Yên và quần thể di sản Yên Tử - vịnh Hạ Long.

Từ tầm nhìn quy hoạch đến năm 2075, Quảng Ninh đang bắt đầu hiện thực hóa những định hướng dài hạn bằng chương trình hành động cụ thể ngay từ hôm nay. Việc hoàn thiện các lớp quy hoạch, đầu tư hạ tầng khung, kết nối các cực phát triển và huy động nguồn lực là bước chuẩn bị quan trọng để Quảng Ninh mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và tăng cường liên kết vùng trong giai đoạn mới. Bước đệm này cũng từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một thành phố hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, tương xứng với vị thế mới trong cấu trúc phát triển của vùng và đất nước.

Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 không đơn thuần là một bản đồ phát triển. Đó là khát vọng vươn lên của một địa phương đang chuyển mình từ trung tâm khai thác tài nguyên sang trung tâm kinh tế biển, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của quốc gia. Nếu được triển khai hiệu quả, quy hoạch này không chỉ thay đổi diện mạo Quảng Ninh mà còn góp phần định hình một cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Ngọc Anh