Pháp luật

Quảng Ninh: Nam thanh niên phá hàng loạt gương xe ô tô trong đêm

Ngọc Anh 17/02/2024 20:23

Đối tượng Phạm Trọng Thành khai nhận mục đích làm hư hỏng hàng loạt gương xe ô tô là để nghịch cho vui và không quen biết cũng như không có mẫu thuẫn với các chủ xe.

Ngày 17/2, Công an TP Hạ Long cung cấp thông tin cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, Công an phường Hồng Hải (TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhận được thông tin dọc tuyến đường dân sinh Nguyễn Văn Cừ có nhiều xe ô tô bị 1 đối tượng nam giới có hành vi dùng tay cạy mặt gương chiếu hậu của xe ô tô rồi ném xuống dưới lòng đường.

z5168212045241_cab048506453a530614c8b8655f65035.jpg
Đối tượng Phạm Trọng Thành tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, Công an phường Hồng Hải xác định có 21 chiếc xe ô tô đã bị đối tượng cạy mất mặt gương và có 17 chủ xe ô tô đã đến Công an phường Hồng Hải trình báo với tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 38 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng nghi vấn là Phạm Trọng Thành (30 tuổi, nơi thường trú tổ 21, khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và đã đưa về trụ sở làm việc.

z5168211586146_a7ab5abc1452dc7f4591ca20a1091fa4.jpg
Đối tượng Phạm Trọng Thành đã phá hàng loạt gương xe ô tô. Ảnh: Otofun Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, Phạm Trọng Thành đã khai nhận vào khoảng 3h ngày 17/2, Thành đi bộ lang thang tại khu vực cột 3 (phường Hồng Hải) và phát hiện có nhiều xe ô tô đỗ bên lề đường nên đã dùng tạy cạy mặt gương của các xe ô tô này rồi ném xuống mặt đường làm vỡ mặt gương xe.

Mục đích Thành làm hư hỏng mặt gương xe ô tô là để nghịch cho vui. Thành không quen biết và không có mâu thuẫn với các chủ xe ô tô trên.

Bà Vũ Thị H. (là mẹ đẻ của Thành) đã cung cấp cho cơ quan chức năng tài liệu là phiếu Kê đơn của Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh ngày 3/4/2020 thể hiện Thành được chẩn đoán bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích.

Bà H. cho biết thêm, từ năm 2017 đến năm 2020, Thành bị rối loạn tâm thần và được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh. Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, sức khỏe Thành ổn định nên gia đình chưa đưa Thành đi khám lại mà mua thuốc điều trị tại nhà.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Nam thanh niên phá hàng loạt gương xe ô tô trong đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO