Quảng Ninh: Nâng cao đời sống từ các công trình thanh niên “Nhà văn hóa thông minh”

Nguyễn Quý 17/10/2023 09:33

Chiều ngày 16/10, Thành đoàn Hạ Long đã tổ chức trao tặng 2 công trình thanh niên “Nhà văn hóa thông minh” và gắn mã QR code công trình thanh niên “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá Khu bảo tồn văn hoá người Dao Thanh Y xã Bằng Cả”

Công trình thanh niên “Nhà văn hóa thông minh” tại thôn 2, xã Bằng Cả.

Công trình thanh niên "Nhà văn hóa thông minh" nhằm “Nâng cao năng lực số; Tập trung chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi”. Công trình góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn và chung tay cùng chính quyền các địa phương xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Công trình thanh niên “Nhà văn hóa thông minh” thứ nhất nằm tại thôn 2, xã Bằng Cả (TP Hạ Long) do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh trao tặng trị giá 150.000.000 đồng bao gồm các hạng mục: Hàng rào cây xanh bao quanh nhà văn hóa, mở rộng khuôn viên sân nhà văn hóa và sơn mới tường nhà văn hóa, hệ thống bảng, biển hiệu, TV thông minh, máy vi tính, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, hệ thống đèn năng lượng chiếu sáng…

Công trình thứ 2 nằm tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương (TP Hạ Long) do BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trao tặng trị giá 60.000.000 đồng gồm các hạng mục: Máy laptop, máy in, hệ thống camera và khu vui chơi cho thanh thiếu nhi…

Các em học sinh vui đùa trong khu vui chơi mới.

Anh Lê Tuấn Vũ, Bí thư Thành đoàn Hạ Long cho biết, với 2 công trình thanh niên “Nhà văn hóa thông minh” sẽ giúp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân các xã. Không chỉ mang đến ý nghĩa thiết thực cho đời sống, 2 công trình thanh niên còn góp phần giúp xã Bằng Cả và xã Sơn Dương xây dựng và về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024.

Đoàn thanh niên xã Bằng Cả gắn mã QR code để góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn Thanh niên xã Bằng Cả đã tổ chức gắn mã QR code công trình thanh niên “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá Khu bảo tồn văn hoá người Dao Thanh Y xã Bằng Cả” để góp phần thực hiện chuyển đổi số và quảng bá du lịch địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Nâng cao đời sống từ các công trình thanh niên “Nhà văn hóa thông minh”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO