Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Quảng Ninh: Nhiều quyết sách thiết thực, chăm lo đời sống nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Nhiều quyết sách thiết thực, chăm lo đời sống nhân dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Quảng Ninh: Nhiều quyết sách thiết thực, chăm lo đời sống nhân dân
Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đồng bào vùng khó khăn ở Quảng Ninh mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Quý.

Thời gian gần đây, tỉnh Quảng Ninh liên tiếp ban hành nhiều chính sách ý nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân. Riêng năm 2025, HĐND tỉnh đã ban hành 93 nghị quyết, trong đó có nhiều quyết sách kịp thời và mang tính nhân văn, được nhân dân, cử tri tin tưởng, đánh giá cao.

Một trong những yếu tố then chốt củng cố niềm tin này là hoạt động đổi mới và trách nhiệm của HĐND tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan dân cử này đã chủ động trở thành địa chỉ tin cậy để người dân tìm đến. Thường trực HĐND tỉnh đã thiết lập quy trình chặt chẽ trong xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Số vụ việc tiếp nhận và xử lý đã tăng, phản ánh sự tin tưởng ngày càng cao của người dân. Việc giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết kiến nghị cử tri được thực hiện nghiêm túc, với tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt mức cao.

Đặc biệt, việc chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu số về giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đảm bảo dữ liệu “sống, sạch, kịp thời”, đang minh bạch hóa toàn bộ quy trình, tạo áp lực trách nhiệm giải trình thực sự cho đội ngũ cán bộ.

HĐND tỉnh không chỉ tổ chức tiếp xúc cử tri bài bản tại các địa phương mà còn triển khai mô hình kết hợp trực tuyến và trực tiếp, giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, để tiếng nói của người dân ở những vùng xa xôi nhất được lắng nghe.

Tinh thần cương quyết, thẳng thắn của cơ quan dân cử cũng được thể hiện khi họ không ngần ngại bày tỏ quan điểm không đồng tình với kết quả giải quyết chưa thỏa đáng của các cơ quan chức năng đối với kiến nghị của cử tri.

Những chính sách mang tính đột phá, tập trung vào an sinh xã hội và phát triển con người đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân.

Một ví dụ điển hình là việc mới đây Quảng Ninh thông qua chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến năm 2030-2031. Đối với các gia đình còn nhiều khó khăn, đây được coi là chủ trương vô cùng thiết thực, thể hiện sự quan tâm lớn của tỉnh tới thế hệ tương lai, giúp các cháu tăng cường sức đề kháng, phát triển toàn diện.

Chị Dòng Thị Múi (thôn Nà Pò, xã Hoành Mô) bày tỏ: Tôi rất mừng trong tháng 11 vừa qua, tỉnh đã thông qua chính sách hỗ trợ sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến năm 2030-2031. Ở Hoành Mô, nhiều gia đình còn khó khăn nên việc cho con uống sữa mỗi ngày chưa được thực hiện thường xuyên. Vì vậy, khi được tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí mua sữa với 110ml/trẻ, cho trẻ em nhà trẻ và 180ml cho trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học sẽ giúp các cháu có đủ chất dinh dưỡng, phát triển chiều cao, tăng cường sức khỏe lẫn đề kháng.

Trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng cao, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trở thành chỗ dựa y tế quan trọng cho người dân. Nhờ có  BHYT, phần lớn chi phí điều trị đã được quỹ BHYT chi trả, giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng tài chính.

Tại Quảng Ninh, người dân được hưởng nhiều chế độ từ các chính sách BHYT đặc thù của địa phương. Theo đó, đối với những hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ BHYT đã được nâng lên 100%; các hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, tỉnh hỗ trợ đóng BHYT từ 30% lên 80%.

Ngoài ra, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao, mạng lưới y tế cơ sở đồng bộ, hiện đại. Các cơ sở y tế trên địa bàn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng quy mô giường bệnh; trang thiết bị y tế hiện đại; chú trọng đào tạo trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế... Nhờ vậy, người dân Quảng Ninh yên tâm khám chữa bệnh tại địa phương và được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn nhất như phòng chống dịch Covid-19, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập; cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo mức thu học phí công lập. Điều này có ý nghĩa rất to lớn với nhiều gia đình trong giai đoạn dịch bệnh khiến công việc bị ngưng trệ, nguồn thu nhập giảm.

Tiếp nối giai đoạn này, tỉnh và Trung ương liên tục có các chính sách miễn giảm học phí tạo điều kiện tối đa cho học sinh, giúp các phụ huynh bớt gánh nặng về tài chính. Nhiều chính sách khác như tặng quà Tết cho 18 nhóm đối tượng từ năm 2026-2030, thể hiện rất rõ tính nhân văn, nhân đạo của tỉnh, càng làm cho người dân thêm tin tưởng vào sự chăm lo của chính quyền, đúng như tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà tỉnh đang hướng tới.

Nguyễn Quý