Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ADN 764 hài cốt liệt sĩ trước 2/9
Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung triển khai công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN đối với 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2026.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quảng Ninh triển khai hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) phát động, nhằm đẩy mạnh công tác tri ân, xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ cùng các vị trí quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc xác định danh tính cho các liệt sĩ không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phường Phong Cốc là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện lấy mẫu ADN theo hình thức làm điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, phường và đặc khu trên địa bàn.
Để bảo đảm tính chính xác và hiệu quả của quá trình giám định, công tác lấy mẫu ADN được các cơ quan chức năng thực hiện theo quy trình khoa học, nghiêm ngặt. Trong đó, khâu lấy mẫu được xác định là bước đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và độ tin cậy của kết quả giám định sau này.
Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong từng công đoạn từ xác định vị trí phần mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, bảo quản đến vận chuyển và bàn giao mẫu phẩm. Mỗi mẫu vật được thu thập đều được lập mã định danh riêng, bảo đảm khả năng truy xuất, đối chiếu và quản lý theo đúng quy định.
Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa và cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ thông tin được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các trường hợp liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Chia sẻ niềm xúc động khi chương trình được triển khai, ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ tại phường Phong Cốc, bày tỏ mong muốn các liệt sĩ sớm được xác định danh tính và trở về với quê hương, gia đình. Theo ông, đây là nguyện vọng đã được nhiều thân nhân liệt sĩ chờ đợi từ rất lâu và việc triển khai xét nghiệm ADN không chỉ có ý nghĩa đối với các gia đình mà còn là trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khối lượng công việc của đợt triển khai lần này rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương các cấp.
Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu ADN trước ngày 2/9/2026, sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 300 ngày so với kế hoạch của Trung ương, bảo đảm 100% mẫu phẩm được thu thập đúng quy trình kỹ thuật, hồ sơ đầy đủ, chính xác, không để xảy ra sai sót chuyên môn hoặc thất lạc mẫu.