Văn hóa

Quảng Ninh: Phát huy giá trị di sản văn hoá lễ hội đình Đầm Hà

Ngọc Anh 24/02/2024 08:19

Tối 23/2, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Lễ hội đình Đầm Hà là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đầm Hà là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh Quảng Ninh. Những năm qua, huyện luôn quan tâm, chú trọng công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội… Trong đó có Lễ hội đình Đầm Hà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2023.

z5186922087341_8e5320507607ceb322eb94bf69e8b190.jpg
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đầm Hà đón nhận Bằng xếp hạng Lễ hội đình Đầm Hà là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội đình Đầm Hà được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm. Ngoài các nghi thức rước, tế Thành hoàng như bao lễ hội khác, Lễ hội đình Đầm Hà có nhiều nét độc đáo riêng biệt, đó là: Lễ rước 17 mâm cỗ chay trước khi rước Thành hoàng; nghi thức chạy cờ xung quanh đình, miếu trong lúc rước; lễ dừng kiệu hát mừng trong lúc rước Thành hoàng về Đình; sự kết hợp các điệu múa trong lúc tế…

z5186922099908_e26f857122ac1f24edc9ef17943280cc.jpg
Nghệ nhân Nhân dân Đặng Thị Tự (104 tuổi, ở xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà) thể hiện tiết mục hát nhà tơ, hát cửa đình.

Đến với lễ hội, dân làng Đầm Hà không những thể hiện các nghi lễ với thần linh mà còn được nghe hát, xem múa, được vui chơi cộng hưởng các trò chơi dân gian truyền thống do chính mình tạo dựng.

Trong đó hát nhà tơ - hát, múa cửa đình là một nội dung đặc biệt, là phần “hồn” không thể thiếu trong các lễ hội đình làng đã được gìn giữ, lưu truyền cho các thế hệ con cháu Đầm Hà.

img_1648.jpg
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu tại buổi lễ.

Để gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa lễ hội truyền thống, những năm qua huyện Đầm Hà luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức lễ hội.

Hằng năm, Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích đình Đầm Hà đều đã xây dựng nội dung, chương trình, lựa chọn quy mô, cách thức tổ chức lễ hội phù hợp, hình thành nếp sống văn minh trong lễ hội. Quan trọng là khi người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình thì sẽ càng phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

z5186874718894_851e7f005db0df1c58bab14f4d867104.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ đón nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đề nghị huyện Đầm Hà tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, gắn với phát triển kinh tế du lịch. Trong đó trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi thể quốc gia “Lễ hội đình Đầm Hà” nói riêng.

z5186921007471_0b957b9df34ebae235ce48e3c2e2a73e.jpg
Huyện Đầm Hà đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 6/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Huyện Đầm Hà là 1 trong là 2 huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Phát huy giá trị di sản văn hoá lễ hội đình Đầm Hà

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO