Xã hội

Quảng Ninh: Phòng chống tai nạn đuối nước dịp hè

Ngọc Anh 29/05/2025 17:30

Hè về, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại càng tăng cao. Mỗi gia đình, chính quyền địa phương và cộng đồng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm phòng chống tai nạn đuối nước cho “khối nghỉ hè”.

Sau những cơn mưa bất chợt đầu hạ, dòng sông Tài Chi, một nhánh sông chảy qua huyện Hải Hà (Quảng Ninh) lại trở về dáng vẻ hiền hòa, lặng lẽ uốn lượn quanh bản làng như thường ngày. Ít ai ngờ rằng, chỉ cách đây khoảng 1 tuần, cũng chính con sông ấy mang theo dòng nước lũ cuồn cuộn từ thượng nguồn ập xuống, cuốn trôi 7 em học sinh lớp 11. Tiếc thương thay, trong đó có 4 em không thể trở về, không chỉ là nỗi mất mát lớn của các gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về sức mạnh tàn khốc của thiên tai.

z5496632778008_83ad6c984b877a5e49909049d2762dcd.jpg
Năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 236 lớp bơi miễn phí cho 4.371 trẻ em, học sinh. Ảnh chụp thầy giáo hướng dẫn các em khởi động trước khi bơi. Ảnh: Ngọc Anh.

Đó là một trong số nhiều những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, học sinh. Theo thống kê, mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em bị tai nạn đuối nước. Riêng tại Quảng Ninh, từ năm 2024 đến nay đã ghi nhận 28 trẻ tử vong do đuối nước. Qua kiểm tra, giám sát, Quảng Ninh cũng đã xác định được có 891 địa điểm có nguy cơ cao gây tai nạn đuối nước trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 14 “điểm đen” được xác định tại khu vực đập nước, ao, hồ, mương dẫn và khu vực sông, suối, ven biển là những khu vực thường xuyên xảy ra đuối nước. Các địa điểm này tập trung nhiều ở Quảng Yên, Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, Hải Hà, Đông Triều và Tiên Yên.

Đây là con số đáng báo động, cho thấy tình hình đuối nước ở trẻ em, học sinh vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại mặc dù đã triển khai rất nhiều biện pháp từ tuyên truyền, giáo dục đến cảnh báo...

Anh Hoàng Đức Quyền (Trung tâm cấp cứu mỏ - Tập đoàn Công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam), người được đào tạo cứu nạn cứu hộ dưới nước và đã từng cứu người đuối nước, chia sẻ: Tai nạn dưới nước diễn ra âm thầm, nhanh chóng và khó lường hơn nhiều so với tai nạn trên cạn. Biết bơi thôi là chưa đủ, nhất là khi gặp tình huống khó còn không xử lý kịp như gặp những dòng chảy ngầm, cuộn xoáy không theo động tác bơi của mình. Khác với tai nạn trên bờ, chỉ trong một phút dưới nước nếu không hít thở oxy là có thể lịm đi rồi…

TP Đông Triều triển khai dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại bể bơi phường Xuân Sơn. Ảnh: Ngọc Anh.
TP Đông Triều triển khai dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại bể bơi phường Xuân Sơn. Ảnh: CTV.

Một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tai nạn đuối nước ở trẻ em là do thiếu sự giám sát của người lớn, cùng với sự chủ quan của cha mẹ, người nuôi dưỡng trong việc để trẻ chơi tự do tại các khu vực gần các khu vực cầu, ao, hồ, sông, suối hoặc tắm tại các điểm tự phát, nhất là trong dịp hè.

Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ, Quảng Ninh đã phát động nhiều hoạt động hè thiết thực, trong đó có việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em.

“Học bơi miễn phí được ưu tiên để tổ chức cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại vùng núi. Ở những lớp này, các em thiếu nhi được dạy bơi cơ bản, các kỹ năng để bảo vệ bản thân, kỹ năng cứu đuối từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước, nhất là vào các dịp hè và dịp mưa lũ đang tới gần. Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước không chỉ cho trẻ em mà phải cho cả gia đình, trường học và cộng đồng. Ngoài sự nỗ lực của các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh và gia đình thì cũng cần quan tâm giám sát các con hơn nữa”, chị Nguyễn Phương Thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Ninh thông tin.

Được biết, trong năm 2024, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức được 685 lớp dạy bơi cho 13.385 trẻ em, học sinh. Trong đó có 236 lớp bơi miễn phí cho 4.371 trẻ em, học sinh. Việc mở rộng các lớp dạy bơi đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho các em khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của “Tháng hành động vì trẻ em” với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” do tỉnh Quảng Ninh vừa phát động.

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm công tác truyền thông, phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống xâm hại bạo lực đối với trẻ, bảo vệ trẻ em trên môi trường, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng các chính sách cụ thể góp phần đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Phòng chống tai nạn đuối nước dịp hè