Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

Nguyễn Quý 06/10/2023 15:25

Trong chương trình chuẩn bị cho hoạt động Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, sáng 6/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đã làm việc với Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc với bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các Sở, ban, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai (theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30/11/2023).

Hoạt động này nhằm triển khai "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, từ đó đánh giá kết quả hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh, khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới sau hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tháng 4/2019.

Giao lưu hữu nghị lần này cũng nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động nhân dân và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc. Từ đó góp phần tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về truyền thống đoàn kết láng giềng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đánh giá cao những điều kiện sẵn có của Quảng Ninh, từ giá trị về văn hóa, con người cũng như cơ sở hạ tầng để có thể tổ chức tốt buổi Giao lưu hữu nghị. Sau khi khảo sát xong, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ có kịch bản chi tiết về nội dung, gửi cho Quảng Ninh để lấy ý kiến, rồi cùng với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc đưa ra chương trình thống nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại b làm việc với đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Với kinh nghiệm đón tiếp các đoàn ngoại giao quốc tế, đặc biệt là đoàn Trung Quốc, Quảng Ninh sẵn sàng tất cả các điều kiện từ vật chất đến con người để chuẩn bị cho sự kiện Giao lưu hữu nghị quan trọng này.

“Trên cơ sở các ý kiến của Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh sẽ có báo cáo chính thức Thường trực Tỉnh ủy, sau đó sẽ có các chỉ đạo để các hoạt động giao lưu hữu nghị trên địa bàn đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Hai bên tiếp tục thực hiện Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác (MOU) giai đoạn 2014 - 2019 giữa hai tổ chức được ký kết vào năm 2014 và nhất trí kéo dài thời gian về hiệu lực đến khi có MOU mới thay thế. Hằng năm, hai bên tổ chức các đoàn cấp cao đi thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác.

Tháng 4/2019, hai bên phối hợp tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Uỷ ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh, khu tự trị (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ nhất tại TP Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh báo cáo, tham mưu với đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam về công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai.

Trước đó, vào chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đã có chuyến khảo sát thực tế tại TP Móng Cái và làm việc với Thành uỷ Móng Cái (Quảng Ninh) về công tác chuẩn bị cho hoạt động Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh sẵn sàng các điều kiện tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO