Quảng Ninh: Tập huấn công tác Tổ chức – Chính sách năm 2023 cho cán bộ Cựu chiến binh

Thanh Phương 21/09/2023 16:28

Ngày 21/9, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức – Chính sách năm 2023.

Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức – Chính sách năm 2023.

Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức – Chính sách năm 2023 có sự tham dự của các cán bộ trong Thường trực Hội CCB 13 huyện, thị xã, thành phố, Hội CCB khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (Khối 487), lãnh đạo Hội CCB cấp xã và một số Chi hội trưởng cơ sở trên địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Móng Cái.

Tại hội nghị tập huấn, các cán bộ CCB đã được tìm hiểu và thảo luận, trao đổi về các nội dung chính, bao gồm: Quy định trong việc tang lễ hội viên CCB, chế độ chính sách đối với CCB và Hội viên CCB, một số văn bản Trung ương Hội Ban hành Phối hợp tìm kiếm Quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và hướng dẫn thi hành điều lệ hội khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027, một số nhiệm vụ của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

“Hội nghị tập huấn là dịp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội CCB Việt Nam, các quy định của địa phương và nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, hội viên CCB các cấp. Qua đó, đội ngũ CCB các cấp sẽ góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,… bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CCB” - Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Cùng ngày, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị “Ban Chấp hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ “tự soi, tự sửa”, tiếp tục gương mẫu, phấn đấu, rèn luyện trong công tác; tạo cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Việc lấy phiếu diễn ra dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Kết quả, các cán bộ được lấy phiếu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao với tỉ lệ cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Tập huấn công tác Tổ chức – Chính sách năm 2023 cho cán bộ Cựu chiến binh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO