Ngày 5/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ), TP Hạ Long (Quảng Ninh) đồng loạt tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ hơn 6.400 người cao tuổi trên toàn thành phố.
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, TP Hạ Long tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và được duy trì hằng năm như một nét đẹp văn hoá của địa phương mỗi dịp đầu xuân mới.
Năm nay, trên địa bàn TP Hạ Long có hơn 6.400 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và 101 tuổi trở lên được tổ chức chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí quà tặng gần 5,5 tỷ đồng.
Thành phố đã tổ chức 14 đoàn đến 14 điểm để thăm và tặng quà cho người cao tuổi. Tại các phường, xã, tổ dân phố cũng đồng loạt tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ với không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí.
Đại diện cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thay mặt nhân dân địa phương tổ chức chúc thọ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bậc cao niên. Đồng thời, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương mẫu mực về trí tuệ, đạo đức, nhân cách để các thế hệ con cháu noi theo. Qua đó, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng TP Hạ Long ngày càng phát triển, kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, thành phố di sản của hoa và lễ hội, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Hiện trên địa bàn TP Hạ Long có khoảng 37.000 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên). Trong đó, có gần 35.000 người cao tuổi là hội viên Hội Người cao tuổi.
Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến đề nghị, cần đẩy mạnh, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong việc bảo vệ, chăm sóc, đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn đối với người cao tuổi, nhất là đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ích.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng và củng cố các tổ chức hội người cao tuổi vững mạnh toàn diện, thực sự là tổ chức hội nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi. Từ đó vun đắp, tô thắm thêm truyền thống đạo nghĩa nhân văn tốt đẹp của dân tộc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới xây dựng các giá trị của xã hội hạnh phúc.