Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Quảng Trị cảnh báo mưa lớn, xem xét cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị cảnh báo mưa lớn, xem xét cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước diễn biến mưa to đến rất to, ngành Giáo dục Quảng Trị yêu cầu các địa phương, trường học chủ động điều chỉnh việc đến trường, cho học sinh nghỉ học tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, giao thông không bảo đảm an toàn.

Tối 13/9, theo nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, trước diễn biến mưa to đến rất to, Sở yêu cầu các địa phương, trường học và cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai, căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh thời gian đến trường hoặc cho học sinh tạm nghỉ khi điều kiện đi lại, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn.

Trường học tại xã Ba Lòng (Quảng Trị) bị ngập lụt. Ảnh: CTV
Trường học tại xã Ba Lòng (Quảng Trị) bị ngập lụt. Ảnh: CTV

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang có mưa to đến rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập, sinh hoạt tại nhiều khu vực.

Tại những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, nhất là khu vực khe suối, ngầm tràn ở miền núi, nơi nước có thể dâng cao và việc đi lại không an toàn, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chủ động xem xét cho học sinh, học viên nghỉ học. Các trường không để học sinh đến trường trong điều kiện nguy hiểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn không cần thiết để tập trung ứng phó mưa lũ. Các trường, nhất là ở miền núi, vùng ven sông, suối và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, phải thường xuyên theo dõi thời tiết, rà soát tuyến đường đến trường và các điểm trường lẻ để kịp thời điều chỉnh phương án dạy học.

Các cơ sở giáo dục phải khẩn trương kiểm tra trường, lớp và toàn bộ cơ sở vật chất, kịp thời phát hiện, xử lý những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Với các trường có khả năng bị chia cắt, cô lập, các đơn vị chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc y tế, dụng cụ sơ cứu, đèn pin, phao cứu sinh và các vật dụng cần thiết.

Khi xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở hoặc sự cố tại trường học, ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý không bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở hoặc công trình chưa bảo đảm an toàn để kiểm tra, thu hồi tài sản.

Các trường phải kịp thời thông tin cho cha mẹ học sinh về diễn biến thời tiết và phương án bảo đảm an toàn. Sau mưa lớn, các đơn vị tổ chức kiểm tra toàn bộ trường, lớp, điểm trường, chỉ đưa hoạt động dạy học trở lại khi bảo đảm an toàn, đồng thời vệ sinh trường lớp, xử lý nguồn nước, môi trường và khắc phục cơ sở vật chất hư hỏng.

Cẩm Kỳ