Quảng Trị: Đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng nguy cơ sạt lở
Theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 81 vị trí có nguy cơ sạt lở (46 điểm ven sông, ven biển và 35 điểm đồi núi). Các địa phương đã chủ động phương án ứng phó, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Nhiều điểm sạt lở nằm sát khu dân cư
Tại xã Bến Hải, riêng khu vực Hà Lợi Trung có khoảng 2km bờ biển bị sạt lở, tác động đến khoảng 100 hộ dân cùng một số công trình, trong đó, có tuyến đường phục vụ quốc phòng và việc đi lại của người dân trong khu vực. Tại bãi biển cộng đồng Trung Giang, nhiều đoạn kè bảo vệ bờ đã nứt, gãy… đất phía trong bị nước cuốn trôi, mặt đường có nơi sụt lún.
Trong khi đó, ở khu vực phía Nam cầu Cửa Tùng, nhiều cấu kiện bê tông và hạng mục bảo vệ bờ bị gãy, sụt. Biển xâm thực làm lộ lớp cát phía dưới, khiến một số đoạn kè có nguy cơ tiếp tục mất ổn định.
Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND xã Bến Hải cho biết, sạt lở ven biển diễn biến rõ hơn sau ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và 11 năm 2025. Trước tình trạng này, địa phương đã mời đơn vị tư vấn khảo sát, xác định khối lượng, đề xuất phương án xử lý và báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn lực. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển tại xã Bến Hải.
Không chỉ khu vực ven biển, bờ sông cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gần khu dân cư và các công trình hạ tầng. Trong 37 vị trí được rà soát, có những đoạn sạt lở kéo dài hàng km. Tại sông Gianh (xã Tân Gianh), đoạn sạt lở dài khoảng 3km, ảnh hưởng hơn 1.200 nhân khẩu. Đoạn sông Nhật Lệ (bên hữu, xã Quảng Ninh) dài khoảng 2,5km, tác động đến gần 1.500 hộ dân. Trên sông Thạch Hãn (phường Quảng Trị và xã Ái Tử), một số vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu dân cư, có nơi chỉ cách nhà dân vài mét.
Theo báo cáo, hiện chưa có điểm sạt lở bờ sông nào được xác định ở trạng thái đặc biệt nguy hiểm, cấp trọng điểm xung yếu. Tuy vậy, với thực tế nhiều điểm nằm gần nhà dân, đường giao thông và công trình hạ tầng, công tác theo dõi, cảnh báo và chuẩn bị phương án ứng phó vẫn cần được duy trì thường xuyên.
Chủ động phương án ứng phó
Hiện nay Quảng Trị còn có 35 điểm sạt lở đồi núi. Tại thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), một số vị trí đã xuất hiện vết nứt, khu vực đồi Hạ Vàng và một số điểm thuộc xã Phong Nha có tình trạng sạt lở diễn ra hàng năm, cần được theo dõi khi mưa lớn kéo dài.
Với các khu vực có nguy cơ cao, phương án ứng phó được tính toán theo từng địa bàn, từ sơ tán tạm thời, di dời người dân đến tái định cư và xây dựng kè chống sạt lở. Tại thôn Rục (xã Minh Hóa), địa phương đã có phương án di dân tái định cư. Ở khu vực khe Chai, khe Pa Loong (xã Hướng Lập), phương án gồm sơ tán người dân và xây dựng kè chống sạt lở.
Tại xã Kim Ngân, địa phương đang tính toán kết hợp giữa giải pháp trước mắt và lâu dài. Riêng khu vực bản Mít Cát, phương án được tính đến gồm di dời xen ghép, tái định cư và sơ tán tạm thời đối với các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết: Địa phương luôn chủ động từ sớm, không chờ đến khi xảy ra sạt lở mới di dời người dân. Khi có mưa lớn, các lực lượng phải thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình tại những khu vực có nguy cơ để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết. Về lâu dài, những khu vực không còn phù hợp cần được bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.
Theo ông Dương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu UBND các xã khẩn trương xây dựng phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, chủ động bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.
Theo rà soát giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh Quảng Trị dự kiến thực hiện 14 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại 103 thôn, xóm, với tổng kinh phí khoảng 575 tỷ đồng. Xã Kim Ngân là một trong 9 địa phương được ưu tiên thực hiện dự án trong năm 2026, với kinh phí dự kiến 25 tỷ đồng. Tại bản Mít Cát, các phương án di dời xen ghép, tái định cư và sơ tán tạm thời được tính toán nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ.