Quảng Trị: Khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông

Nghĩa Văn 12/10/2023 13:35

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 12 - 15/10, trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trưa 12/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa từ 7h ngày 11/10 đến 7h ngày 12/10 phổ biến 30 - 100mm, một số nơi cao hơn như: Mỹ Chánh 129mm, Hải Phong 113mm, Vĩnh Kim 155mm…

Xuất hiện sạt lở trên tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm.

Mưa lớn đã gây ngập một số ngầm tràn tại các khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị, làm chia cắt giao thông tạm thời như: tràn Ba Lòng, tràn Tà Rụt - A Ngo (huyện Đakrông).

Trên tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm (xã Ba Nang) đi Pa Linh (xã A Vao), huyện Đakrông bị sạt lở, đất đá đổ xuống đường khoảng 30m3 (đoạn Km15, thuộc địa bàn thôn Ba Ngày, xã Tà Long) làm giao thông bị chia cắt tạm thời.

Địa phương đã cử lực lượng khắc phục tạm thời. Hiện, xe máy đã đi lại bình thường qua khu vực này.

Ngoài ra, lúc 24h ngày 11/10, tàu mang số hiệu QB 92407TS do ông Hồ Đăng Xô (48 tuổi; trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng (trên tàu có 4 thuyền viên) bị đứt neo, chết máy trong quá trình neo đậu trên khu vực biển Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Chiếc tàu sau đó đã trôi dạt vào bờ biển thôn Thử Luật (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh).

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp với lực lượng công an xã bảo vệ và tiếp cận hiện trường. Sự việc không gây thiệt hại về người.

Chiếc tàu bị đứt neo trong lúc neo đậu đã trôi dạt vào bờ biển thôn Thử Luật.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, dự báo, từ trưa nay (12/10) đến trưa ngày 14/10 khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến đạt 100 - 250mm, có nơi trên 300mm…

Đồng thời, cảnh báo, từ ngày 12 - 15/10, trên các sông khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông đạt từ 3,0m - 6,0m, hạ lưu đạt từ mức 1,5 - 3,0m. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ 1 đến BĐ 2, có sông trên BĐ2; tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra ở vùng thấp trũng và ven sông suối, các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi; ngập úng cục bộ đô thị tại TP Đông Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO