Quảng Trị: Khoảng 800 hộ dân bị ngập, 5 trường cho học sinh nghỉ học

14/11/2023 10:00

Tại Quảng Trị, mưa to đến rất to đã gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn và nhà cửa của người dân.

Sáng 14/11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua (từ 3h ngày 13/11 đến 3h ngày 14/11) trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, đặc biệt một số nơi cao hơn như: Cam Tuyền 285mm, Vĩnh Ô 308mm, Hướng Sơn 336mm, Đầu Mầu 348mm, Cam Chính 369mm, Hướng Hiệp 501mm, Hướng Linh 509mm. Riêng khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây huyện Hướng Hóa phổ biến 10 - 60mm.

Mưa lớn gây ngập một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn và nhà cửa của người dân. Ảnh: CTV.
Mưa lớn gây ngập một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn và nhà cửa của người dân. Ảnh: CTV.

Mưa lớn đã gây ngập 10 điểm tại huyện Đakrông (gồm: Ngầm tràn Ba Lòng, cầu tràn A Ngo - A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đeng, ngầm tràn Ly tôn, cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn Đá đỏ, đường vào trung tâm xã A Vao) với mức 0,5 - 1,5m.

Tại huyện Hướng Hóa có 4 điểm bị ngập từ 0,5 - 1,0m, gồm: Cầu tràn thôn Tả Xía, cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn thôn Cheng và tràn bản Bù.

Một số đường xóm, đường liên xã tại huyện Hải Lăng cũng bị ngập.

Khoảng 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Cụ thể, tại xã Cam Tuyền có 300 hộ, xã Cam Hiếu có 310 hộ, xã Cam Thủy có 70 hộ, thị trấn Cam Lộ có 100 hộ và xã Cam Thành có 20 hộ.

Khoảng 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ đã bị ngập lụt. Ảnh: CTV.

Trao đổi thêm về vấn đề này, lãnh đạo xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) cho biết, khoảng 1h00’ ngày 14/11, nước lụt trên địa bàn bắt đầu rút.

Đến 7h ngày 14/11, mực nước giảm được khoảng 0,7m so với lúc nước lụt dâng lên cao nhất.

Hiện, nhà cửa của người dân, đường giao thông tại xã Cam Hiếu cơ bản đã hết bị ngập nước. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh.

Đến sáng 14/11, nước lụt tại huyện Cam Lộ đã rút mạnh. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Tiến Long - Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ cho hay, do ảnh hưởng của mưa lũ, sáng 14/11, 5 trường học trên địa bàn với tổng học sinh 2.714 em phải nghỉ học.

Các trường gồm: Mầm non Hoa Sen (xã Cam Thủy), Mầm non Hoa Hồng (xã Cam Hiếu), TH&THCS Cam Thủy (xã Cam Thủy), TH&THCS Cam Hiếu (xã Cam Hiếu), TH&THCS Cam Tuyền (xã Cam Tuyền).

Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để ứng phó kịp thời. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo huyện Cam Lộ thông tin, đến sáng 14/11, cơ bản nước lụt trên địa bàn đã rút mạnh. Chính quyền địa phương đang đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, các trụ sở bị ngập lụt dọn dẹp vệ sinh.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trường mầm non Hoa Hồng (tại xã Cam Hiếu). Video: CTV.

Trong 6 giờ qua lũ trên sông Bến Hải tại Gia Vòng đã đạt đỉnh, mực nước đỉnh lũ là 8,44m, xuất hiện lúc 01h00 ngày 14/11 trên BĐ2 0,44m. Mực nước trên sông Thạch Hãn đang lên.

Mực nước lúc 6h ngày 14/11 trên các sông như sau: Sông Bến Hải tại Gia Vòng 6,23m, tại Hiền Lương 1,07m, trên BĐ1 là 0,07m; Sông Hiếu tại Đầu Mầu 22,13m, tại Đông Hà 3,68m, trên BĐ2 là 0,68m; sông Thạch Hãn tại Đakrông 28,98m, tại Thạch Hãn 3,36m, trên BĐ1 là 0,36m; sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 2,97m, tại Hải Tân 2,54m, dưới BĐ2 là 0,26m.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới: Từ 4h ngày 14/11 đến 4h ngày 16/11 khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo, từ sáng sớm 16 - 17/11 khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 120mm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Khoảng 800 hộ dân bị ngập, 5 trường cho học sinh nghỉ học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO