Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Quảng Trị: Một thợ lặn tử vong, một người nguy kịch sau chuyến lặn biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị: Một thợ lặn tử vong, một người nguy kịch sau chuyến lặn biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hai thợ lặn ở Quảng Trị gặp sự cố sau chuyến lặn sâu khiến một người không qua khỏi, người còn lại nguy kịch và được chuyển ra Viện Y học biển Việt Nam để tiếp tục điều trị.

Sáng 24/9, nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu hai thợ lặn là ông P.V.L. (45 tuổi) và ông P.V.Q. (54 tuổi, cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) trong tình trạng tím tái, khó thở sau khi lặn biển, trong đó một người đã tử vong. 

Một thợ lặn tử vong, một người nguy kịch sau chuyến lặn biển. Ảnh minh hoạ
Một thợ lặn tử vong, một người nguy kịch sau chuyến lặn biển. Ảnh minh hoạ

Khi nhập viện, ông L. trong tình trạng tỉnh táo nhưng toàn thân nổi vân tím, thở gắng sức, phổi ran ẩm nhiều, đau bụng dữ dội. Bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch. Dù được hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn ngừng tuần hoàn và tử vong.

Còn ông Q. nhập viện trong tình trạng tỉnh, tim đập nhanh, phổi ran ẩm nhẹ. Sau khi được hỗ trợ thông khí, truyền dịch và thuốc vận mạch, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định. Hiện ông đã được chuyển ra Viện Y học biển Việt Nam (Hải Phòng) để điều trị bằng oxy cao áp.

Được biết, ông P.V.L. và ông P.V.Q. vừa trở về sau chuyến lặn biển ở độ sâu 15 - 20m. Khoảng hai giờ sau khi nổi lên, cả hai xuất hiện mệt mỏi, khó thở, cơ thể tím tái và được đưa đi cấp cứu. 

Theo bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cả hai bệnh nhân đều bị bệnh giảm áp, tình trạng thường gặp khi thợ lặn nổi lên quá nhanh sau khi lặn sâu. Khí hòa tan trong máu và mô không kịp đào thải sẽ tạo bọt, gây tắc mạch, thiếu oxy mô, thậm chí phá vỡ cấu trúc tế bào. Tổn thương thường xảy ra ở não, tủy sống, phổi, tim, cơ - xương - khớp, có thể dẫn đến liệt, rối loạn tri giác, sốc tuần hoàn và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

 

Cẩm Kỳ