Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn ở khu vực miền núi

Nghĩa Văn 18/10/2023 11:44

Tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện mưa vừa, mưa to đến mưa rất to làm nước sông dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm xã.

Ngày 18/10, ông Trịnh Đình Bắc - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ đêm hôm qua (17/10) đến rạng sáng nay một số ngầm tràn trên địa bàn bị ngập nước khiến giao thông tại đây bị chia cắt.

Các địa phương cắt cử lực lượng canh gác và gắn biển cảnh báo tại những nơi bị ngập.
Các địa phương đã cắt cử lực lượng canh gác và gắn biển cảnh báo tại những nơi bị ngập.

Theo đó, cập nhật thông tin vào lúc 7h cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 170mm, đặc biệt một số địa phương, lượng mưa trong một giờ có nơi lên đến 50mm làm nước sông dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm xã.

Cụ thể, mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm từ 1 - 1,5m làm chia cắt nhiều điểm ở các tuyến. Trong đó, đường 588A bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng; tuyến Quốc lộ 15D bị chia cắt tại cầu tràn A Ngo - A Bung; ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng (xã A Ngo); ngầm Ly Tôn (xã Tà Long); cầu tràn La Tó, Húc Nghì (xã Húc Nghì); Đá Đỏ (xã Ba Nang); đường vào trung tâm xã A Vao. Ngoài ra, mực nước tại các thủy điện trên địa bàn huyện đã vượt mức từ 1 - 2,2 m.

Tại huyện Hướng Hóa, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện cho biết, mưa lũ làm nước dâng cao khiến ngầm tràn thôn Trùm, thôn Loa xã Ba Tầng trên tuyến đường 586 bị ngập ở từ 0,5 - 1m.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn, các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức canh gác, đồng thời gắn biển cảnh báo tại các điểm bị ngập.

Cùng với đó, UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn.

UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cũng đã ban hành các Công điện, văn bản về việc chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 17/10 - 7h ngày 18/10), ở tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50 - 110mm, một số nơi cao hơn như Tà Rụt 139mm, A Bung 151mm, Mỹ Chánh 168mm, Tà Long 213mm, Đập thủy điện La Tó 214mm.

Dự báo, ngày và đêm nay (18/10) khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến đạt 55 - 130mm, có nơi cao hơn; mưa lớn tập trung trong khoảng từ 7h - 19h hôm nay, sau đó mưa giảm dần từ khu vực phía Nam lên phía Bắc tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn ở khu vực miền núi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO