Quảng Trị: Ngập nước trên QL 14, 15D và nhiều cầu tràn

Nghĩa Văn 15/10/2022 09:31

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tính đến sáng ngày 15/10, nhiều điểm trên tuyến QL 14, 15D bị ngập cục bộ, nhiều cầu cũng bị ngập khiến giao thông bị chia cắt.

Sáng ngày 15/10, Đồn Biên phòng Ba Nang, Đồn Biên phòng La Lay (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Đakrông đã xuất hiện ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt.

Nhiều nơi tại Quảng Trị bị ngập nước khiến giao thông bị chia cắt.
Nhiều nơi tại Quảng Trị bị ngập nước khiến giao thông bị chia cắt.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết tại QL 14 (đoạn qua xã Tà Long) bị ngập khoảng 0,6m (Km 15, Km 23) khiến phương tiện không lưu thông được; các cầu Ly Tôn (xã Tà Long), cầu Đá Đỏ, Rapoong, Ba Nang (xã Ba Nang) nước ngập sâu.

Phía Đồn Biên phòng La Lay cho biết, khu vực La Lay có mưa vừa, mưa to; mực nước ở các sông suối dâng cao 0,5 - 2 m; đơn vị đã tổ chức di dời 79hộ/235 khẩu.

Đồn Biên phòng La Lay ghi nhận được trên địa bàn đơn vị phụ trách (thuộc huyện Đakrông) có 6 cầu tràn bị ngập (cầu tràn tại Km 1 và cầu tràn Km 2 QL 15D; đường liên thôn La Hót - thôn A Bung, xã A Bung; đường liên thôn La Hót, xã A Bung - thôn A Đeng, xã A Ngo; đường liên thôn A Ngo, xã A Ngo và xã Tà Rụt; đường liên thôn Kỳ Neh, xã A Ngo - xã A Vao, Đakrông) nước chảy mạnh.

Các thôn La Hót (xã A Bung) và các thôn A Đeng, A Ngo, Kỳ Neh, La Lay (xã A Ngo) bị chia cắt, cô lập.

Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng, lập chốt chặn để cảnh báo người đân.
Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng, lập chốt chặn để cảnh báo người đân.

Tại huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Thuận cho biết, trên địa bàn đang có mưa rất to; cầu Bản giai thôn Thuận 5 (xã Thuận) nước ngập 2 m; cầu tràn thôn Thuận 3 (xã Thuận) nước ngập 1,5 m và cầu tràn thôn Xi Núc (xã Tân Long) nước ngập 1m khiến giao thông không đi lại được.

Cũng tại địa bàn huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Thanh cho biết, trên địa bàn mưa to, nước sông Sepon đang dâng cao; cầu tràn tại bản 10, Thanh Ô (xã Thanh); PLu (xã Xy) đã ngập sâu và chia cắt.

Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân, các đơn vị trên đã bố trí cán bộ chiến sĩ chốt chặn, đặt cảnh báo tại các vị trí đang bị ngập nước.

Lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng, lập chốt chặn để cảnh báo người đân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Ngập nước trên QL 14, 15D và nhiều cầu tràn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO