Ngày 23/6, tại Quảng Trị diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công.
Tham dự chương trình có: Phó Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên; Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Oanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng.
Xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tỉnh Quảng Trị đã phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ rất sớm.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trực tiếp là các đơn vị quân đội, công an, biên phòng đóng quân tại địa phương, các tỉnh thành bạn, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Tính đến ngày 23/6/2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.860 nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo (xây mới 6.805 nhà, sửa chữa 3.055 nhà), với tổng kinh phí 607,463 tỷ đồng.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành trước ngày 30/6/2025, về đích trước 2 tháng so với kế hoạch ban đầu (hoàn thành trước 30/8/2025), với các tiêu chí: 100% số hộ nhận được hỗ trợ và đã khởi công nhà, trên 80% hộ hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Đồng thời mong muốn và tin tưởng, sau khi có chỗ ở an toàn, ổn định bà con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của mình cả về vật chất và tinh thần, cùng với cả nước tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.