Quốc hội thảo luận Dự án Luật An toàn thông tin: Để không còn những cái chết vì thông tin ảo
“Cộng đồng mạng đã “giết” nhiều nữ sinh trong vòng 2 năm trở lại đây chỉ vì những bình luận với nội dung chê trách, mạt sát, thậm chí dùng những lời lẽ độc địa. Vì vậy, không ít nữ sinh đã chọn cái chết để giải thoát áp lực dư luận từ mạng xã hội”. Đây là thông tin được ĐB Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) đưa ra khi các ĐBQH thảo luận về dự án Luật An toàn thông tin diễn ra hôm qua (24-6).

ĐB Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) phát biểu tại buổi thảo luận, ngày 24-6
Kiểm soát việc phát tán thông tin sai lệch
Đối chiếu với qui định trong Dự thảo Luật, những clip như của N.T.A.T ở Đồng Nai và bạn trai thuộc loại thông tin riêng không phải là thông tin cá nhân, nhưng hiện chưa có qui định rõ ràng về loại thông tin này nên cũng không có giải pháp “ứng cứu khẩn cấp”thông tin riêng của cá nhân này- ĐB Nguyễn Thanh Hải kể lại: Trong thời gian 3 ngày trước khi N.T.A.T mất, gia đình không biết kêu cứu tới ai để ngăn chặn sự phát tán của clip trên mạng mà chỉ biết “xin cộng đồng mạng hãy tha cho cháu”. Nhưng hậu quả đau lòng vẫn xảy ra cho thấy tác động khôn lường của thông tin, nhất là thông tin mạng trong thời đại công nghệ số hiện nay.
Vì thế, với việc Dự thảo Luật chưa bao quát hết các quy định về an toàn thông tin mạng, nhất là trong việc bảo vệ thanh, thiếu niên trước tác động xấu của mạng xã hội, vốn là vấn đề đã được nhiều nước quan tâm, ĐB Nguyễn Thanh Hải đề nghị, Dự thảo Luật cần bổ sung thêm quy định bảo vệ thông tin riêng trên mạng để góp phần giảm thiểu mặt xấu, tác hại của mạng xã hội, internet tới cộng đồng, trong đó có thanh, thiếu niên.
Cũng quan tâm đến bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) tiếp cận ở góc độ kiểm soát các thiết bị thiếu an toàn để phát tán thông tin sai lệch. “Chúng ta không thể làm ngơ cảnh báo của các hãng bảo mật cho rằng Việt Nam là nước đứng đầu danh sách các quốc gia có người dùng internet có nguy cơ bị lây nhiễm phần mềm độc hại trên thế giới, do thói quen sử dụng các phầm mềm miễn phí trên internet, từ thư điện tử trá hình…”. Từ đó, tình trạng thông tin bị đánh cắp, bị tấn công là mối đe dọa đến an toàn thông tin cá nhân, nên nếu hoàn thiện được qui định về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng sẽ cơ bản hạn chế được tình trạng đưa tin giật gân, xâm phạm đời tư cá nhân lan tràn như hiện nay”, ĐB cảnh báo.

ĐBQH phát biểu tại hội trường, ngày 24-6
Hành lang pháp lý bảo mật thông tin
Đề chống thông tin sai lệch phát tán trên mạng nhiều ĐB đã đưa ra giải pháp căn cơ.
ĐB Nguyễn Quốc Bình (Hà Nội) đề nghị, phải chống thoái thác trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia cung cấp thông tin và phải có trách nhiệm với các thông tin cung cấp. Để bảo vệ hệ thống thông tin toàn diện, luật cần đưa ra các quy định để các tổ chức khi triển khai các hệ thống thông tin cần có biện pháp bảo vệ thông tin trong hệ thống do mình cung cấp. Đây là nguyên tắc quan trọng vì hiện nay khi sử dụng cung cấp thông tin cho các đơn vị cung cấp dịch vụ như ngân hàng, viễn thông, không có hành lang pháp lý rõ là các đơn vị phải có trách nhiệm bảo mật thông tin này. Theo ĐB Bình, hiện nay có nhiều thiết bị thông tin khi mua sẵn có nhiều lỗ hổng bảo mật nên cần quy định đảm bảo kiểm tra tận gốc thiết bị thông tin, đồng thời đặt hệ thống giám sát an toàn thông tin quốc gia lên hàng đầu, có khả năng truy đến tận gốc vấn đề về an toàn thông tin mạng. Luật cũng cần tạo ra hành lang pháp lý để Chính phủ đầu tư, giám sát an toàn thông tin quốc gia một cách thường xuyên liên tục- theo ĐB Bình.
Đồng quan điểm, ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) cho rằng lĩnh vực nào cũng cần phải có sự quản lý nhà nước, nhưng ở lĩnh vực an toàn thông tin thì là một trong lĩnh vực đòi hỏi sự quản lý nhà nước thật hiệu quả và theo nghĩa nào đó cũng thật mạnh mẽ, do đó cần nghiên cứu quy định về việc bố trí kinh phí ngân sách cho đảm bảo an toàn thông tin. Bởi vì, đảm bảo an toàn thông tin cũng giống như phòng cháy, chữa cháy hoặc như phòng bệnh, chữa bệnh. Có khi chi cho dự phòng còn tiết kiệm, an toàn hơn khi đã xảy ra sự cố. Phòng cháy thì ít tiền, nhưng để xảy ra cháy và chữa cháy thì vô cùng tốn kém.
Đưa đề xuất cần Ủy ban An ninh quốc gia về an toàn thông tin để giải quyết các sự cố, ĐB Hà Minh Huệ (Bình Thuận) đề nghị: Về quản lý cần có Ủy ban An ninh quốc gia về lĩnh vực an toàn thông tin, trong đó có các chuyên gia để khắc phục kịp thời sự cố mạng.