Quy hoạch mở đường, đầu tư dẫn lối cho không gian phát triển mới Đắk Lắk
Với không gian phát triển mới được hình thành sau hợp nhất, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị xúc tiến đầu tư sắp diễn ra được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, thu hút các nguồn lực chiến lược, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng một Đắk Lắk năng động, bền vững và giàu bản sắc.

Sau hợp nhất, Đắk Lắk định vị vai trò trung tâm kết nối Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ
Chiều 19/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của địa phương trong bối cảnh hình thành không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Phát biểu tại họp báo, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên đã tạo nên một thực thể phát triển có quy mô lớn hơn, tiềm năng đa dạng hơn và khả năng liên kết vùng mạnh mẽ hơn. Đắk Lắk hôm nay không chỉ sở hữu những lợi thế đặc trưng của Tây Nguyên về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và văn hóa, mà còn có thêm dư địa phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, dịch vụ và du lịch biển của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
Theo ông Trương Công Thái, đây là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập sâu rộng hơn trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư được tổ chức không chỉ nhằm giới thiệu định hướng phát triển chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới mà còn truyền tải thông điệp về một Đắk Lắk rộng mở, năng động, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Trương Công Thái khẳng định, quy hoạch lần này chính là “bản thiết kế” cho tương lai phát triển của Đắk Lắk. Đây là cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực xã hội và tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Theo định hướng được xác lập, Đắk Lắk sẽ từng bước trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên trên một số lĩnh vực trọng điểm, đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cam kết không đánh đổi môi trường, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai quá 24 tháng
Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí tại họp báo là tính khả thi của các cam kết đầu tư và giải pháp ngăn chặn tình trạng “dự án trên giấy” kéo dài nhiều năm.
Trả lời vấn đề này, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh hiện công bố danh mục kêu gọi đầu tư gồm 257 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40 tỷ USD. Danh mục này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, khu công nghiệp, hạ tầng logistics, cảng biển, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ, đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, điều quan trọng không chỉ nằm ở con số đăng ký đầu tư mà là hiệu quả triển khai trên thực tế. Đắk Lắk sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Đáng chú ý, tỉnh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai. Những dự án đã được giao đất nhưng sau 24 tháng không đưa vào thực hiện sẽ bị rà soát và xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật. Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, đồng thời tạo dựng môi trường đầu tư lành mạnh, công bằng.
Không chỉ tập trung vào mục tiêu tăng trưởng, các câu hỏi tại họp báo còn hướng đến vấn đề bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình triển khai quy hoạch và thu hút đầu tư.
Trước những băn khoăn này, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các chương trình, dự án phát triển phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân địa phương, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội việc làm.
Tỉnh đang bố trí các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, nhà ở và đất sản xuất khi chịu tác động từ các dự án đầu tư. Quan điểm của địa phương là người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn phải trở thành chủ thể tham gia vào quá trình phát triển.
Đặc biệt, trước những thách thức về suy giảm tài nguyên rừng, nguồn nước và biến đổi khí hậu, vấn đề bảo vệ môi trường tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết đối với quá trình phát triển của tỉnh.
Trả lời câu hỏi về “lằn ranh đỏ” trong thu hút đầu tư, ông Trương Công Thái khẳng định rõ quan điểm: “Đắk Lắk không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế”.
Thông điệp này cho thấy định hướng phát triển của tỉnh không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá mà đặt trọng tâm vào phát triển xanh, bền vững và có trách nhiệm với các thế hệ tương lai. Đây cũng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh Đắk Lắk đang nắm giữ nhiều giá trị sinh thái, tài nguyên rừng và bản sắc văn hóa đặc sắc của khu vực Tây Nguyên.
Phát biểu kết luận họp báo, ông Trương Công Thái nhấn mạnh Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư lần này không chỉ là dịp công bố quy hoạch đã được phê duyệt mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc sớm đưa quy hoạch vào thực tiễn, chuyển hóa tiềm năng và lợi thế thành các chương trình, dự án và nguồn lực phát triển cụ thể.
Hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước; mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững, phát huy hiệu quả những lợi thế của không gian phát triển mới sau hợp nhất.
Với tinh thần “Quy hoạch mở đường - Đầu tư dẫn lối - Liên kết tạo động lực phát triển”, Đắk Lắk đang gửi đi thông điệp rõ ràng về khát vọng vươn lên trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Quan trọng hơn, đằng sau những mục tiêu tăng trưởng là cam kết phát triển bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, lấy môi trường làm nền tảng và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho thành công của quy hoạch trong giai đoạn mới.