Báo Đại Đoàn Kết Giao thông đô thị

Quy hoạch phân khu Hòa Xuân thành không gian phát triển mới của Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quy hoạch phân khu Hòa Xuân thành không gian phát triển mới của Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với đặc thù đô thị mới Hòa Xuân kết hợp vùng nông thôn Hòa Châu, Hòa Phước, phân khu Hòa Xuân TP Đà Nẵng phát triển theo định hướng “Làng trong phố – Phố trong làng”, dựa trên di tích, bản sắc văn hóa làng quê làm lợi thế phát triển không gian tăng trưởng mới.

Chiều 18/9 tại phường Hòa Xuân TP Đà Nẵng diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến về Quy hoạch phân khu Hòa Xuân.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân, cho biết phân khu Hòa Xuân gồm phường Hòa Xuân, xã Hòa Phước, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang trước đây), là cửa ngõ phía Nam trung tâm thành phố, có vị trí kết nối và cơ hội phát triển rất đặc biệt, khi vừa có những khu đô thị hiện đại, không gian làng quê truyền thống, vùng sản xuất, hệ thống sông nước và những quỹ đất có khả năng tổ chức các không gian phát triển mới.

Hội thảo tham vấn ý kiến về Quy hoạch phân khu Hòa Xuân. Ảnh: Nguyễn Tú.
Hội thảo tham vấn ý kiến về Quy hoạch phân khu Hòa Xuân. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng xác định Hòa Xuân là cực tăng trưởng mới của TP Đà Nẵng, định vị là đô thị xanh, sinh thái và đáng sống.

Một là hệ thống mặt nước (sông Cẩm Lệ, sông Đô Tỏa), cây xanh, cảnh quan tự nhiên trở thành cấu trúc cốt lõi của đô thị, trở thành tài sản cảnh quan và động lực tạo thành bản sắc phân khu Hòa Xuân, kết nối mặt nước với công viên, quảng trường, đường đi bộ, đường xe đạp, các không gian văn hóa và sinh hoạt cộng đồng cho người dân thụ hưởng.

Hai là Hòa Xuân hình thành những mô hình kinh tế đô thị mới, trung tâm thương mại – dịch vụ, các tuyến phố chuyên doanh, không gian kinh tế đêm, dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Nguyễn Tú.
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Ba là hình thành không gian giáo dục, khoa học, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ chất lượng cao, phù hợp với lợi thế khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Bốn là Hòa Xuân trở thành một điểm kết nối các khu vực lân cận, tạo sự lan tỏa phát triển chung.

Ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng, quy hoạch phân khu Hòa Xuân không phải phát triển bất động sản nhà ở, không chỉ là đô thị mở rộng cho trung tâm Đà Nẵng, mà là nâng cao chất lượng đô thị và hiệu quả sử dụng đất, quy hoạch rõ cấu trúc đa dạng như tư vấn đề xuất: phía Đông là đổi mới sáng tạo, thể thao và dịch vụ; phía Tây là sản xuất, đào tạo và tri thức; phía Bắc là đô thị sinh thái ven sông; phía Nam là logistics, thương mại và chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam. Ảnh: Nguyễn Tú.

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý giải pháp chống ngập khu vực Hòa Châu, Hòa Phước trong quy hoạch, trên tinh thần bền vững và phù hợp với địa hình, có thể dành không gian trữ nước, công viên ngập nước, hành lang sinh thái, nông nghiệp đô thị theo khái niệm “đô thị bọt biển” nằm trong kiểm soát.

Bên cạnh đó để giải quyết QL1A chia cắt phân khu Hòa Xuân, ông Lê Quang Nam cho rằng cần đồng bộ mạng lưới giao thông, phát huy vai trò Vành đai Tây 1, đường 29/3, tạo sự chuyển tiếp hợp lý giữa sự khác biệt đô thị nén phía Đông với khu vực sinh thái, làng xóm và nông nghiệp phía Tây để tạo nên bản sắc riêng cho phân khu Hòa Xuân.

Quy hoạch phân khu Hòa Xuân định hình Khu đô thị sinh thái ven sông thông minh, đổi mới sáng tạo; phát triển du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ; phát huy văn hóa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú.
Quy hoạch phân khu Hòa Xuân định hình Khu đô thị sinh thái ven sông thông minh, đổi mới sáng tạo; phát triển du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ; phát huy văn hóa truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú.

“Tôi đề nghị rà soát mối quan hệ giữa quy hoạch phân khu Hòa Xuân với quy hoạch chung Đà Nẵng hiện hành và quy hoạch chung đang lập, để tầm nhìn quy hoạch phát triển an toàn trước thiên tai, khai thác đất đai nhưng bảo vệ không gian công cộng, hiện đại nhưng giữ được bản sắc, để phân khu Hòa Xuân trở thành đô thị sinh thái thích ứng với nước, kết hợp đô thị hiện đại với sông, làng xóm và cảnh quan đặc trưng của TP Đà Nẵng”, ông Lê Quang Nam gợi mở.

Nguyễn Tú