Pháp luật

Quyết liệt xử lý các nhóm đối tượng gây mất trật tự công cộng

Nguyễn Quốc 01/12/2023 11:49

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết liệt xử lý, nhưng tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, thậm chí sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn vẫn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân.

anh-bai-tren(3).jpg
Nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây thương tích cho người khác vừa bị cơ quan Công an TP Huế khởi tố. Ảnh: CACC.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện tình trạng các đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Không những thế, nhiều đối tượng tập trung lại thành từng nhóm rồi mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến thương tích cho người khác. Mặc dù cơ quan chức năng tăng cường xử lý, triệt xóa thế nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, gây bức xúc trong nhân dân.

Cuối tháng 11 vừa qua, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can về tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan Công an, trước đó, đối tượng Lê Quang Tú (SN 2007, trú tại xã Phú Dương, TP Huế) rủ theo 2 nhóm khoảng 27 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm tự chế, vỏ chai bia... đi tìm 2 nhóm thanh thiếu niên khác để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi nhóm của Tú đến đoạn đường Tố Hữu (thuộc phường Xuân Phú, TP Huế) thì phát hiện một nhóm 13 thanh thiếu niên, trong đó có Hồ Công Đạt (15 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng, TP Huế) cũng mang theo hung khí đi tìm một nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, nhóm của Tú nhầm tưởng nhóm Đạt là nhóm thanh thiếu niên mà mình đang tìm nên đã đuổi theo, đồng thời dùng dao, kiếm tự chế gây thương tích khiến Hồ Công Đạt phải nhập viện cấp cứu.

Qua trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định tỷ lệ thương tích của Hồ Công Đạt là 6%. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 đối tượng liên quan, bắt tạm giam 14 đối tượng.

Bên cạnh việc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh này còn xuất hiện tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên sử dụng phương tiện mô tô thường xuyên tụ tập thành đoàn chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn… gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tạm giữ, xử lý 10 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14-19, có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 1A gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Lợi dụng đêm khuya, nhóm thanh thiếu niên này có hành vi tụ tập, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A. Điều đáng nói nhóm thanh thiếu niên này không có giấy phép lái xe.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp, tổ chức tuần tra đêm, chốt chặn tại các tuyến đường mới mở rộng; triển khai nhiều tổ đặc biệt, tổ liên ngành và Công an các phường cũng được tăng cường để tuần tra, kiểm soát, xử lý.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng vi phạm thường ở tuổi thanh thiếu niên và đến từ nhiều địa phương khác, sau đó rủ nhau lên địa bàn TP Huế để tổ chức đua xe, càn quấy, lạng lách, đánh võng, một số khác mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn… gây mất an toàn giao thông, trật tự xã hội, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, Trung tá Lê Ngọc Minh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế cho biết, qua làm việc với những trường hợp có hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, các đối tượng vi phạm đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Do đua đòi, cũng như bị bạn bè rủ rê, lôi kéo nên có những hành vi vi phạm pháp luật. Nguyên nhân của thực trạng này một phần do gia đình thiếu sự quản lý, giáo dục con em mình dẫn đến nhiều trường hợp chơi bời, lêu lổng.

“Thời gian tới, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP Huế tiếp tục tăng cường các giải pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đem lại sự bình yên cho nhân dân” - Trung tá Lê Ngọc Minh thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quyết liệt xử lý các nhóm đối tượng gây mất trật tự công cộng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO