Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu quy tập 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu quy tập 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu toàn hệ thống chính trị dồn lực tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.

Ngày 25/6, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương kết nối trực tuyến tới 34 địa phương và 7 quân khu.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Thu Giang
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Thu Giang

Tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ

Tại Hội nghị, báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ; đồng thời triển khai lấy mẫu hài cốt chưa xác định thông tin đối với 12.127 mộ liệt sĩ.

Trong thu nhận và giám định sinh phẩm thân nhân liệt sĩ,  đến nay, Bộ Công an đã thu nhận khoảng 53.000 mẫu, đồng bộ gần 18.000 dữ liệu và bước đầu xác định danh tính 25 liệt sĩ, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hàn gắn mất mát kéo dài hàng chục năm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thu Giang
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thu Giang

Bộ Nội vụ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đồng thời điều phối hoạt động giám định ADN giữa các đơn vị chuyên môn. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh vai trò của khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ ADN trong xử lý, phân tích mẫu hài cốt.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng và nhiều cơ quan báo chí đã đẩy mạnh truyền thông về chiến dịch “500 ngày đêm”, tạo hiệu ứng xã hội lan tỏa mạnh mẽ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của các ban, bộ, ngành, địa phương và lực lượng quân đội với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt khó, đạt kết quả khá toàn diện trong bối cảnh còn nhiều thách thức về địa bàn, dữ liệu và nguồn lực.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Thu Giang

Phó Thủ tướng ghi nhận Ban Chỉ đạo các cấp đã được kiện toàn, hoạt động nền nếp hơn, phương pháp chỉ đạo có nhiều đổi mới. Nhiều quân khu và địa phương đã thể hiện rõ sự quyết liệt, chủ động trong triển khai nhiệm vụ. Một số đơn vị, địa phương được đánh giá cao như Quân khu 2, 3, TPHCM, Tuyên Quang… đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt kết quả bước đầu quan trọng: Đã quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ; thu nhận gần 1.000 mẫu hài cốt để giám định AND; khảo sát, xác minh nhiều khu vực có mộ liệt sĩ tập thể. Công tác giám định ADN cũng có bước tiến rõ rệt. Bộ Công an đã triển khai thu nhận mẫu quy mô lớn, bước đầu xác định danh tính một số liệt sĩ, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc đối với thân nhân.

Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, nhấn mạnh tinh thần "chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao độ, quyết liệt phấn đấu đến hết năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định trên 9.000 mẫu hài cốt; hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng đồng bộ, quyết liệt, bám sát mục tiêu và yêu cầu của chiến dịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và khai thác hiệu quả dữ liệu, coi đây là khâu đột phá để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, làm việc cụ thể, sát thực tiễn, tránh hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị để bảo đảm tiến độ, chất lượng, gắn rõ trách nhiệm, nhất là người đứng đầu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2026 phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Thu Giang
Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2026 phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Thu Giang

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch và lộ trình triển khai của các quân khu và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026 đúng tiến độ, không để bị động, chậm trễ.

Về công tác thông tin, truyền thông, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, lấy nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng công tác chăm sóc người có công làm trung tâm, qua đó tạo sức lan tỏa xã hội, khơi dậy tinh thần tri ân và đồng thuận rộng rãi, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Cùng với đó cần tăng cường thu thập, phân tích, đối chiếu thông tin trên cơ sở khoa học, pháp lý, lịch sử và thực tiễn để phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, nhất là đối với các mộ liệt sĩ tập thể; đồng thời hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực, kết hợp giữa cơ quan chuyên môn và lực lượng xã hội nhằm mở rộng kênh dữ liệu phục vụ xác minh.

Về chính sách, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, phấn đấu trình trong tháng 7 và kịp thời điều chỉnh chế độ trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đặc biệt quan tâm các nhóm đối tượng đặc thù.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu ưu tiên tối đa nguồn lực cho Chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó tập trung đầu tư, nâng cấp công nghệ giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tập trung cao độ, hành động quyết liệt, cắt giảm thủ tục không cần thiết; đồng thời phát huy tối đa vai trò, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tâm huyết, có kinh nghiệm.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với Lào, Campuchia và Hoa Kỳ, trong khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu và kỷ vật chiến tranh phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Anh Vũ