Với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng lòng của người dân, tỉnh Cao Bằng đang từng bước hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.
Chương trình không chỉ cải thiện điều kiện sống cho hàng nghìn hộ gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch cao điểm xóa 7.115 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9. Đến giữa tháng 4/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 1.959 căn nhà, đạt 27,5% kế hoạch năm. Ngoài ra, 1.714 căn nhà khác đang thi công và 3.442 căn còn lại sẽ được khởi công trong thời gian tới. Con số ấy không chỉ phản ánh tiến độ được đảm bảo mà còn thể hiện sự vào cuộc khẩn trương, đồng lòng từ chính quyền đến người dân. Giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố đang dần thành hiện thực nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đầy ý nghĩa, nhân văn này.
Điển hình như gia đình ông Ngô Văn Sinh, hộ nghèo của xóm Lũng Loỏng (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng). Nhiều năm qua gia đình ông Sinh sống trong ngôi nhà gỗ dột nát, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Vừa qua, từ nguồn lực hỗ trợ làm nhà 40 triệu đồng với số tiền tích góp và vay mượn thêm để làm nhà mới. Hiện, căn nhà dột nát trước đây được thay thế bằng ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 100 m2 đảm bảo “3 cứng”, giúp những hộ nghèo như ông Sinh an cư, dần ổn định cuộc sống và hướng tới mục tiêu thoát nghèo. Ông Sinh chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi xây được ngôi nhà kiên cố, có chỗ ở ổn định, gia đình cố gắng phát triển kinh tế để cải thiện cuộc sống”.
Để đạt được kết quả như vậy không thể không nhắc tới sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, vai trò của MTTQ các cấp rất quan trọng trong việc vận động nguồn lực, kết nối người dân, giám sát và đôn đốc thực hiện. Ông Vũ Đình Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho biết, xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm với nhân dân, vì thế tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch cao điểm 180 ngày thực hiện chương trình ở tất cả các địa phương. Mỗi xã, phường, thôn, bản đều được giao chỉ tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Chỉ đạo của tỉnh nhấn mạnh phương châm “5 rõ”, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm. Điều đó giúp cho từng công đoạn trong quá trình xây dựng từ khảo sát, thiết kế, cấp vật liệu đến nghiệm thu đều minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9/2025.
“Việc làm này không chỉ thể hiện nỗ lực của tỉnh mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng trong việc chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng cao”. Với tinh thần “khó đến đâu gỡ đến đó”, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cụ thể từng hộ dân; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi từng công trình; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Đặc biệt, nhiều địa phương chủ động triển khai mô hình “3 cùng”, (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân) để vừa động viên tinh thần, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ” - ông Quang nói.
Tỉnh Cao Bằng hôm nay đang đổi thay từng ngày, không chỉ bởi những công trình hạ tầng, những tuyến đường mới mở mà còn bởi những ngôi nhà mới mọc lên. Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một chương trình an sinh, mà còn là thước đo cho sự chăm lo của chính quyền đối với người dân.