Quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy
Công an TP Hà Nội vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật và Lễ phát động phong trào với chủ đề: “Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Người dân là “nguồn tin quý giá” để phá án
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, năm 2025, thành phố bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước và thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng xã, phường không ma túy gắn chặt với phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nền tảng để xây dựng Thủ đô An toàn - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình. Công an thành phố xác định việc “xây dựng xã, phường không ma túy” không phải là khẩu hiệu hình thức mà là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, với các tiêu chí, lộ trình, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.
Theo đại tá Nguyễn Đức Long, ma túy không chỉ là một loại tội phạm nguy hiểm mà còn là nguồn gốc phát sinh của nhiều loại tội phạm khác. Chất cấm này là tác nhân trực tiếp phá hủy sức khỏe con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây bất ổn xã hội, để lại những hệ lụy nặng nề cho giống nòi, xã hội và tương lai đất nước.
Bởi vậy nhân dân là những người hiểu địa bàn nhất nên đây sẽ là những “tai mắt” không thể thiếu trong công tác phòng chống ma túy. Trong thực tế, nhiều vụ án ma túy lớn, phức tạp đã được triệt phá thành công nhờ “nguồn tin quý giá từ quần chúng nhân dân”.
Bởi thế mỗi thông tin, cuộc gọi phản ánh của người dân hoàn toàn có thể ngăn chặn được cả một đường dây buôn hàng trắng, cứu được nhiều bạn trẻ khỏi vòng xoáy nghiện ngập. Công an cam kết sẽ cùng người dân không để ma túy có “đất sống” trong khu dân cư, không để mọi người bị dụ dỗ vào con đường ma túy.
“Một cuộc gọi, một tin nhắn có thể cứu một con người, cứu một gia đình. Từ đó việc ra mắt đường dây nóng là giải pháp cụ thể hóa quyết tâm, biến mỗi người dân thành một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài và mỗi thông tin tố giác là một lá chắn thép bảo vệ cộng đồng” - Công an Hà Nội nhấn mạnh.
Đẩy lùi “nàng tiên nâu”
Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu này, ngoài lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống ma túy với nòng cốt là lực lượng Công an, rất cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Xây dựng xã, phường không ma túy là việc khó, là hành trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, nhưng nhất định thành công nếu có sự đồng lòng của nhân dân.
Tại buổi lễ, Chương trình Giao lưu nghệ thuật và Lễ phát động phong trào “Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật có quy mô mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ từ trái tim Thủ đô, kêu gọi toàn thể nhân dân chung tay đẩy lùi “cái chết trắng”, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng (Hotline): 0705.13.13.13. Đây là kênh tiếp nhận thông tin tội phạm ma túy hoạt động 24/7. Công an TP Hà Nội cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người tố giác, có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân dân. Đồng thời, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, nghiêm túc mọi thông tin, phản ánh tố giác, của người dân.
Việc ra mắt Hotline này là giải pháp cụ thể hóa quyết tâm biến mỗi người dân thành một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “pháo đài”, và mỗi thông tin tố giác là một “lá chắn thép” để bảo vệ cộng đồng, góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng ngõ phố, từng mái nhà và thế hệ tương lai.
Tổng số đối tượng bị bắt giữ liên quan đến ma túy trung bình hàng năm giai đoạn 2020 - 2024 là hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 nghi phạm, hơn 1 tấn heroin, 5 tấn và 5 triệu viên ma túy tổng hợp. Riêng 9 tháng năm 2025, tại Việt Nam đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, hơn 37.500 người phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy và hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 243kg heroin, hơn 971kg cần sa.