Văn hóa

Ra mắt bộ sách chuyên sâu cho nhà báo trong kỷ nguyên số

P.V. 20/06/2025 08:23

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ sách gồm 8 ấn phẩm chuyên đề về báo chí, truyền thông hiện đại, với nhiều nội dung cập nhật sâu sắc, phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy và kỹ năng làm báo trong thời đại số và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

bai nho
Bộ 8 cuốn sách báo chí ra mắt độc giả nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: H.Đ.

Bộ sách không chỉ là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà báo, biên tập viên, sinh viên báo chí, mà còn hữu ích cho người làm truyền thông, sáng tạo nội dung và độc giả quan tâm đến truyền thông hiện đại. Nội dung bộ sách phản ánh những biến chuyển mạnh mẽ của báo chí toàn cầu, từ báo in truyền thống sang báo chí trực tuyến, báo chí di động, đến báo chí tích hợp công nghệ AI, dữ liệu lớn và các nền tảng mạng xã hội.

Các đầu sách trong bộ gồm: “Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam” (tác giả Đoàn Yên Kiều); “Tin tức kiến tạo - Vực dậy nền truyền thông và dân chủ với tư duy báo chí của tương lai” (Ulrik Haagerup); “Cẩm nang báo chí trực tuyến - Kỹ năng sinh tồn và lớn mạnh trong kỷ nguyên số”; “Hơn cả tin tức - Tương lai của báo chí” (Mitchell Stephens); “Báo chí trên thiết bị di động và nền tảng truyền thông xã hội”; “Hướng dẫn sử dụng tin tức - Tin vào đâu trong một thế giới ngập tràn tin giả” (Alan Rusbridger); “Nghệ thuật phỏng vấn - Một hướng dẫn dành cho các nhà báo và người làm nội dung chuyên nghiệp” và “Người làm báo - Trí tuệ nhân tạo và tương lai của báo chí” (Francesco Marconi).

Điểm nổi bật của bộ sách chính là sự cập nhật nhanh nhạy với xu thế toàn cầu. Các tác phẩm như “Tin tức kiến tạo” và “Cẩm nang báo chí trực tuyến” đề cập đến báo chí kiến tạo, một xu hướng đang được nhiều tòa soạn quốc tế quan tâm, nhằm tạo ra thông tin tích cực, mang tính giải pháp thay vì chỉ đưa tin tiêu cực hay giật gân. Những kỹ năng làm báo trong môi trường số - từ xây dựng thương hiệu cá nhân đến phân tích hành vi người đọc được đề cập chi tiết, dễ tiếp cận. Theo TS Nguyễn Hồng Quang - người hiệu đính cuốn “Tin tức kiến tạo”, “cuốn sách khơi nguồn cảm hứng cho các nhà báo, đặc biệt là thế hệ các nhà báo trẻ, giúp họp vững tin vào vai trò quan trọng, thiêng liêng của báo chí, giúp họ có thêm niềm tin và kỹ năng để vượt qua áp lực, trở thành những nhà báo kiến tạo, có tâm, có tầm, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Đặc biệt đối với đông đảo facebooker, những “phóng viên nghiệp dư” đang hoạt động không mệt mỏi trên các mạng xã hội, cuốn sách này sẽ định hướng lại tầm nhìn, trang bị phương pháp, kỹ năng đưa tin để trở thành những phóng viên kiến tạo, thay vì những “anh hùng bàn phím” chuyên đưa tin giật gân, sai sự thật và thờ ơ với nỗi đau của người khác”.

Một trong những vấn đề báo chí hiện nay nhiều người quan tâm là ứng dụng AI. Cuốn sách “Người làm báo - Trí tuệ nhân tạo và tương lai của báo chí” của Francesco Marconi phân tích những thách thức và cơ hội AI mang lại thông qua các trường hợp điển hình, đồng thời đưa ra quan điểm AI có thể đẩy mạnh - chứ không phải tự động hóa - ngành báo chí, cho phép các nhà báo đưa được nhiều tin hơn, đưa tin nhanh hơn đồng thời giải phóng thời gian của họ để phân tích sâu hơn. Tổng hợp những hiểu biết sâu sắc rút ra từ kinh nghiệm trực tiếp, anh cũng đã xây dựng được bản đồ toàn cảnh phương tiện truyền thông được trí tuệ nhân tạo biến đổi để tốt hơn.

“Nếu bạn là một người làm báo hoặc bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của ngành báo chí thì cuốn sách này là hướng dẫn hoàn hảo... Nếu bạn bị kích thích hoặc lo sợ về viễn cảnh của thời đại 'robot' chi phối tin tức, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những sự thật và ý tưởng để đối mặt với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này” - chuyên gia Charlie Beckett, Trường Kinh tế London nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt bộ sách chuyên sâu cho nhà báo trong kỷ nguyên số